Ba người chết và hơn một triệu người sơ tán trong cơn bão Fani

Cơn bão mạnh đã đánh sập cây cối, đường dây điện và 'làm hư hỏng nặng' thị trấn Puri của Ấn Độ, nơi rất phổ biến với người hành hương.

Fani là cơn bão nhiệt đới cấp 5 đã “hạ cánh” vào khoảng 8 giờ sáng giờ địa phương (3.30am BST) vào thứ Sáu với sức gió 127mph và mưa lớn . Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) cho biết

Clip ghi lại sức gió cực mạnh của cơn bão Fani

Hiện tại, theo thông tin nhận được đã có 3 người chết và hơn một triệu người đã được sơ tán sau khi Bão Fani đổ bộ vào bờ biển phía đông của Ấn Độ. Trong đó, theo báo cáo ở Ấn Độ cho biết: “một người đàn ông lớn tuổi đã chết vì lên cơn đau tim tại nơi trú bão, một thiếu niên đã bị đè chết bởi một cây ngã và một người phụ nữ được cho là đã bị chết sau khi va chạm với các mảnh vỡ bay”.

Một bệnh viện lớn bị hư hỏng nặng nhưng may mắn tất cả bệnh nhân và nhân viên đều an toàn

Lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia của đất nước cho biết: “khoảng 1,2 triệu người đã được sơ tán khỏi các khu vực trũng thấp của bang và chuyển đến gần 4.000 nơi trú ẩn”.

Clip ghi lại sức gió cực mạnh của cơn bão Fani

Sân bay ở thủ đô Bhubaneswar bị đóng cửa.Các trường học và cao đẳng ở Odisha cũng đóng cửa.

Người dùng Twitter Swapnil Tripathi, người ở Bhubaneswar, đã chia sẻ một đoạn video cho thấy sét đánh trên bầu trời trước khi cơn bão tấn công bờ biển phía đông.

Một hình ảnh khác từ thành phố xuất hiện cho thấy lực của cơn bão đã phá vỡ một cửa sổ kính.

Ủy viên cứu trợ đặc biệt của Odisha Bishnupada Sethi cho biết thông tin liên lạc đã bị gián đoạn ở một số khu vực.

Lốc xoáy, mạnh nhất tấn công Ấn Độ trong năm năm, đã dành nhiều ngày để xây dựng sức mạnh ở phía bắc của Vịnh Bengal trước khi nó đổ bộ.

PV sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc

N.T

Nguồn Sao Pháp Luật: http://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/ba-nguoi-chet-va-hon-mot-trieu-nguoi-so-tan-trong-con-bao-fani-2818/