Ba người bị đất vùi thiệt mạng khi mót thiếc

Chui vào hầm thiếc bỏ hoang đã 3 năm, hai vợ chồng cùng một phụ nữ khác bị vùi lấp khi hầm sập.

Khoảng 15h ngày 13.3, anh Lương Văn Tuấn (42 tuổi), chị Lương Thị Hảo (37 tuổi, vợ anh Tuấn) và chị Sầm Thị Hải (32 tuổi) đều trú xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) tới khu vực mỏ thiếc đã hết phép ở xã Châu Thành (Quỳ Hợp) để đào mót.

Nhóm người này đang chui vào một cửa hầm trước đây công nhân từng khai thác thì bất ngờ bị đất sập khiến cả ba bị chôn vùi.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

"Một người được lực lượng cứu hộ đưa khỏi hiện trường cấp cứu nhưng tử vong trên đường. Đến cuối chiều thi thể hai người còn lại được tìm thấy dưới lớp đất dày nhiều mét", lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An cho biết.

Tỉnh cho biết sẽ đẩy mạnh tuyên truyền để người dân không mót quặng trái phép, tránh tai nạn.

Mỏ thiếc nơi nhóm người gặp nạn được cấp phép cho một doanh nghiệp từ năm 2010, đến 2015 thì hết hạn khai thác.

Theo Nguyễn Hải (VnExpress)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/ba-nguoi-bi-dat-vui-thiet-mang-khi-mot-thiec-963068.html