Ba ngôi sao Mỹ phủ nhận liên quan đến bê bối lạm dụng tình dục

Văn phòng cảnh sát Los Angeles đang tìm chứng cứ quanh vụ Anthony Anderson, Steven Seagal, Harvey Weinstein bị tố cáo mặc dù cả ba phủ nhận các cáo buộc trên

Theo Los Angeles Times, Văn phòng ủy viên công tố quận Los Angeles xác nhận họ được giao nhiệm vụ xem xét ba trường hợp tấn công tình dục mới. Hôm đầu tuần, Sở cảnh sát Los Angeles đã chuyển cho các Ủy viên công tố quận điều tra cáo buộc lạm dụng tình dục đối với diễn viên hài Anthony Anderson, ngôi sao hành động Steven Seagal. Trước đó, Sở cảnh sát Beverly Hills cũng được giao nhiệm vụ điều tra vụ việc của Harvey Weinstein. Cả ba ngôi sao đều phủ nhận các cáo buộc.

Từ trái qua: Anthony Anderson, Steven Seagal và Harvey Weinstein. Ảnh: Rex.

Tháng trước, tờ The Blast tiết lộ Anthony Anderson - người đang tham gia chương trình Black-ish - bị điều tra vụ tấn công tình dục xảy ra cách đây hơn một năm. Người tố cáo nói gặp Anthony Anderson tại sự kiện anh tổ chức. Sau đó, họ hẹn gặp một lần nữa để bàn về cơ hội kinh doanh. Lần này, vụ tấn công tình dục xảy ra. Vài tháng sau cô mới dám báo cảnh sát, một phần nhờ tác dụng của phong trào MeToo.

Đây không phải lần đầu Anthony bị buộc tội lạm dụng tình dục. Năm 2004, diễn viên bị tố cáo cưỡng hiếp nhân viên trường quay trên phim trường Hustle & Flow. Nhưng cuối cùng vụ việc khép lại êm đềm. Người phát ngôn của Anthony Anderson khi đó nói: “Thật không may là bất cứ ai cũng có thể gửi đơn lên cảnh sát, dù đó là sự thật hay không. Chính quyền không hề liên lạc với Anthony hay bất cứ đại diện nào của ông về vấn đề này. Anthony dứt khoát yêu cầu bồi thường”.

Trường hợp của ngôi sao hành động Steven Seagal cũng tương tự. Suốt 10 tháng qua, anh bị cáo buộc quấy rối tình dục một số phụ nữ như Julianna Margulies, Portia de Rossi, phóng viên Lisa Guerrero, diễn viên Rachel Grant.

Hồi tháng 3, người mẫu Faviola Dadis và diễn viên Regina Simons tổ chức họp báo cùng luật sư, công khai họ bị diễn viên tấn công tình dục. Faviola Dadis nói vào năm 2002, khi cô 17 tuổi, Steven Seagal sờ soạng vùng nhạy cảm của cô lúc đang thi tuyển diễn viên. Trong khi Regina Simons cáo buộc Steven cưỡng hiếp cô tại nhà anh năm 1993, khi Regina mới 18 tuổi. Luật sư của Steven Seagal phủ nhận mọi lời buộc tội, cho rằng hai người tố cáo không có chứng cứ.

Hồi đầu tháng 7, luật sư quận Manhattan (New York, Mỹ) - Cyrus Vance Jr. - công bố ba cáo buộc phạm tội tình dục mới chống lại Harvey Weinstein. Nhà sản xuất phim cũng đang bị điều tra tại California (Mỹ) và London (Anh). Ông hiện được thả tự do nhưng phải đeo thiết bị theo dõi điện tử để chờ điều tra và dự phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra ngày 20/9.

Từ cuối năm ngoái, hơn 75 phụ nữ đứng ra tố cáo hành vi tình dục sai trái của Harvey Weinstein. Điều này làm khởi động phong trào #MeToo và #TimesUp ở Hollywood. Trong các phiên xét xử, Harvey Weintein liên tiếp phủ nhận. Đội pháp lý của ông trùm phim ảnh cũng làm việc chăm chỉ để tìm chứng cứ chống lại các tố cáo.

Minh Anh

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/van-hoa/ba-ngoi-sao-my-phu-nhan-lien-quan-den-be-boi-lam-dung-tinh-duc-14648.html