Ba nghi phạm liên quan vụ án mạng tại quán karaoke Star đã ra đầu thú

Phòng cảnh sát hình sự Hải Dương cho biết, 3 nghi phạm liên quan đến vụ án mạng tại quán karaoke ở thôn Ô Mễ, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương ra đầu thú.

3 nghi phạm được xác định là Nghiêm Danh Long (28 tuổi), trú tại Hải Phòng) và Nguyễn Văn Linh (22 tuổi), trú tại Nghệ An). Trương Văn Trường (33 tuổi), trú tại xã Duy Tân, Kinh Môn).

Khoảng 21h ngày 20/10, tại quán karaoke Star có địa chỉ trên đã xảy ra vụ xô xát, đánh nhau giữa nhóm thanh niên của anh Khơ với một nhóm thanh niên khác.

Sau vụ ẩu đả, đánh nhau, hậu quả khiến anh Nguyễn Tá Khơ (32 tuổi) trú tại Hải Dương) tử vong vì bị nhóm này dùng hung khí nhọn đâm vào cổ, lưng và mạn sườn phải.

Quán karaoke Star nơi xảy ra vụ án mạng

Quán karaoke Star nơi xảy ra vụ án mạng

Đến 2h15 ngày 21/10, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau khi cấp cứu. Cơ quan công an đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tích cực truy bắt nghi phạm gây án.

Ngày 23/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương quyết định khởi tố vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng và tạm giữ Bùi Quyết Thắng (33 tuổi) trú tại Quảng Ninh).

Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án cùng 4 ghi phạm liên quan đến vụ án mạng trên.

Cơ quan điều trang đang tiếp tục truy bắt một số nghi phạm liên quan đang bỏ trốn.

HH Phan Hằng tát thẳng vào kẻ giở trò đồi bại trên máy bay

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/ba-nghi-pham-lien-quan-vu-an-mang-tai-quan-karaoke-starda-ra-dau-thu-d120033.html