Ba ngày phát hiện bắt giữ hai vụ liên quan đến ma túy

Chiều 8-1, Công an TP PlâyCu (Gia Lai) cho biết vừa bất ngờ kiểm tra một nhà nghỉ trên địa bàn và phát hiện nhiều nam thanh, nữ tú đang sử dụng ma túy.

Tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ tại nhà nghỉ Sala.

Thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ ngày 8-1, Công an TP PlâyCu ập vào kiểm tra nhà nghỉ Sala (số 93 Tạ Quang Bửu, phường Hoa Lư), phát hiện nhiều thanh niên nam, nữ đang sử dụng ma túy. Tại tầng một, Công an phát hiện Nguyễn Hải Hiền (SN 1997) mang theo năm viên ma túy tổng hợp và sáu gói ketamine. Tại tầng ba, Công an tiếp tục phát hiện 13 nam, sáu nữ đang sử dụng ma túy. Khám xét trên người Nguyễn Thành Linh (SN 1987), lực lượng chức năng thu được hai gói lớn, năm gói nhỏ ma túy dạng khay và sáu viên ma túy tổng hợp, còn trên người Nguyễn Phạm Công Minh (SN 1997) cũng có ba viên ma túy tổng hợp cùng một gói ma túy dạng khay.

Ngoài ra, qua khám xét, phát hiện một khẩu súng tự chế, 25 viên đạn cùng 16 viên ma túy tổng hợp, bốn gói ma túy dạng khay. Bước đầu, các đối tượng khai nhận thuê hai phòng ở đây từ khoảng 1 giờ cùng ngày để sử dụng ma túy. Hiện, lực lượng Công an đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án.

Trước đó, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 6-1, các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Gia Lai đã bất ngờ kiểm tra hành chính tại quán bar S.E.F Lounge & Chill, số 08, đường Hoàng Văn Thụ, phường Ia Kring, PlâyCu.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan công an phát hiện quán bar này hoạt động có biểu hiện quá giờ quy định. Lúc này, có 136 khách và nhân viên đang vui chơi tại đây. Cơ quan điều tra tiến hành kiểm tra nồng độ ma túy trong máu phát hiện và xác định 57 nam, nữ thanh niên dương tính với chất ma túy. Bên cạnh đó, cơ quan Công an còn phát hiện trong người một đối tượng có 29 gói ketamin và 50 viên ma túy tổng hợp; hai đối tượng khác đang sử dụng chung một gói ketamin; thu 11 viên ma túy tổng hợp dưới gầm bàn, ghế. Đây được xem là vụ phát hiện cơ sở kinh doanh vũ trường có các đối tượng sử dụng chất gây nghiện lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Gia Lai.

Hiện, các cơ quan chức năng Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục kiểm tra sàng lọc 57 đối tượng dương tính với ma túy để xử lý hành chính và tạm giữ bốn đối tượng gồm Bùi Hồng Nam (SN 1983), Nguyễn Xuân Trang (SN 1992), Đỗ Nhật Nam (SN 2000), Lê Đại Nhật (SN 1996) để xem xét xử lý hình sự.

PHAN HÒA

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/38837402-ba-ngay-phat-hien-bat-giu-hai-vu-lien-quan-den-ma-tuy.html