Ba mục tiêu lớn của bóng đá Việt Nam năm 2020 có hoàn thành?

Rõ ràng mục tiêu giành suất dự Olympic Tokyo 2020, đi sâu vòng loại World Cup 2020 và vô địch AFF Cup 2020 chính là những nhiệm vụ lớn được đặt ra trước mắt ông Park và các học trò.

Sau 2 chức vô địch AFF Cup và SEA Games thì năm 2020 được xem là bản lề cho bóng đá Việt Nam có bàn đạp thực hiện các mục tiêu khác. Dường như VFF và ông Park đã chuẩn bị chi tiết cho kế hoạch nâng cấp bóng đá Việt.

Mục tiêu gần

Ngay sau chức vô địch SEA Games 30 thì ông Park đã phải dẫn quân đi tập huấn Hàn Quốc để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á, nơi có 3 suất dự Olympic Tokyo 2020. Mặc dù là đương kim Á quân nhưng U23 Việt Nam xác định đây sẽ là mục tiêu không hề đơn giản.

Sân chơi cấp độ U23 châu lục được đánh giá là khó hơn SEA Games rất nhiều. Nhất là khi chúng ta không còn giữ được yếu tố bất ngờ như 2 năm trước tại Thường Châu (Trung Quốc) và cũng chỉ còn 7 chiến binh có mặt tại Thái Lan.

Ông Park từng nói: "Phải thực hiện giấc mơ World Cup từ các cầu thủ nhí 8-9 tuổi". Ảnh: VFF

Ông Park từng nói: "Phải thực hiện giấc mơ World Cup từ các cầu thủ nhí 8-9 tuổi". Ảnh: VFF

Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2020 khu vực châu Á chúng ta sẽ còn gặp Malaysia, Indonesia, UAE. Dù đang đứng đầu bảng G với 11 điểm trong tay nhưng muốn đi tiếp vào vòng 3, thầy trò ông Park phải cần 7 điểm nữa. Mọi việc không hề đơn giản khi 2 đối thủ của chúng ta là Indonesia, UAE đều thay HLV trưởng. Đội tuyển UAE sẽ quyết đấu trận cuối trên sân nhà với Việt Nam.

Với tư cách đương kim vô địch, Quang Hải và các đồng đội sẽ phải bảo vệ chức ngôi vị số 1 của Đông Nam Á. Lúc này, thắng nhà vô địch là mục tiêu của bất cứ đội bóng nào.

Đối thủ lớn nhất của chúng ta vẫn là Thái Lan, đội bóng mà tại vòng loại thứ 2 World Cup 2020 khu vực châu Á chúng ta bất phân thắng bại qua 2 lượt đấu. Bên cạnh đó, các đội như Malaysia, Indonesia cho thấy đã có lứa cầu thủ trẻ tiến bộ không ngừng.

Nói về những chặng đường phía trước của bóng đá Việt Nam, nhà cầm quân tài ba người Hàn Quốc đã chia sẻ: “Tôi chỉ có thể đưa bóng đá Việt Nam giành chức vô địch khu vực Đông Nam Á và tuyển trẻ ở châu lục, còn nâng tầm đội tuyển quốc gia đến trình độ châu Á và World Cup giành cho người kế tục”.

Mục tiêu xa

Đây là một tâm sự chân thành, thật lòng mà ông Park sẻ chia với báo chí và người hâm mộ Việt Nam, nơi ông xem là quê hương thứ 2 của mình. Ông đang hướng tới World Cup 2026 khi số đội được nâng lên 48 và châu Á được tới 8,5 suất.

U19 Việt Nam chính là “của để dành”. Ảnh: VFF

Nhiều nền bóng đá ở Đông Nam Á từng đặt ra mục tiêu có mặt ở World Cup, nhưng đều thất bại, đơn cử gần đây nhất là Thái Lan đang lâm vào tình trạng “xôi hỏng, bỏng không”.

Với người hâm mộ Việt Nam, chúng ta vẫn cần đặt mục tiêu để phấn đấu từ bây giờ. Dường như ông Park muốn dành thêm sự quan tâm cho các hoạt động của đội U19 Việt Nam dưới sự chỉ đạo của ông thầy Philippe Troussier trong năm 2020.

U19 cũng vừa dành quyền chơi VCK châu Á 2020 tại Uzbekistan. Thực tế, theo như ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch VFF thì: “VFF đang liên hệ để U20 Việt Nam tham gia giải quyết tốt Toulon 2020 được tổ chức tại Pháp”. Đây là giải đấu quy tụ các đội tuyển trẻ hàng đầu thế giới như Bail, Nga, Chi Lê, Pháp… Thành tích ở sân chơi này sẽ giúp chúng ta xác định, mình đang đứng ở đâu trong bản đồ bóng đá thế giới.

Ông Park từng nói: "Phải thực hiện giấc mơ World Cup từ các cầu thủ nhí 8-9 tuổi". Tham vọng World Cup sẽ tạo nên bước chuyển cho cả nền bóng đá Việt Nam từ đào tạo trẻ, cải thiện V-League...

An Thanh

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/ba-muc-tieu-lon-cua-bong-da-viet-nam-nam-2020-co-hoan-thanh-259194.html