Bà Miu rất cần được giúp đỡ

Nhắc đến gia đình bà Nguyễn Thị Miu ở thôn Cây Chay, xã Cấn Hữu (huyện Quốc Oai, Hà Nội), hàng xóm đều không khỏi ngậm ngùi, thương cảm. Bà Miu năm nay gần 70 tuổi, sức khỏe yếu, nay ốm mai đau nhưng hằng ngày vẫn phải chăm sóc cháu nhỏ và lo lắng cho con gái.

Chồng mất sớm, bà Miu có một người con gái. Những tưởng nuôi con khôn lớn, mẹ con nương tựa vào nhau, nhưng thật éo le, con gái bà Miu không có chồng, nhưng có một đứa con. Sau khi sinh con được ít ngày thì người con gái bỏ đi biệt tích, bà Miu vừa là bà, vừa là mẹ của cháu đã được gần 10 năm. Để kiếm sống, hằng ngày, bà phải đi làm thuê quanh làng trên xóm dưới. Nay sức khỏe của bà ngày càng suy kiệt, việc chăm sóc, nuôi dưỡng cháu càng khó khăn hơn…

Hoàn cảnh của bà Miu đang rất cần sự giúp đỡ, ủng hộ của các nhà hảo tâm.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ xin liên hệ trực tiếp theo địa chỉ trên, hoặc Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànôịmới, 44 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số tài khoản: 118000001371 - Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh thành phố Hà Nội.

Thanh Bình

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/tam-long-vang/973801/ba-miu-rat-can-duoc-giup-do