Bà Merkel bất ngờ 'hạ tầm' ý nghĩa thượng đỉnh Nga, Đức

Thủ tướng Đức nói về tầm quan trọng của cuộc gặp song phương với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời phát biểu của Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm thứ Sáu (17/8) sau cuộc hội đàm với người đồng cấp từ Montenegro Dusko Markovic, về cuộc gặp song phương sắp tới giữa bà và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Berlin. Thủ tướng Đức cho biết, đối thoại với Nga là điều quan trọng trong quá trình tìm kiếm giải pháp cho các cuộc khủng hoảng toàn cầu, tuy nhiên, sự kiện thượng đỉnh với ông Putin gần như chắc chắn sẽ không có được một kết quả cụ thể nào ngay lập tức.

“Đó sẽ là một cuộc họp và không nên mong chờ kết quả đặc biệt nào. Nhưng nhìn vào số lượng lớn các vấn đề mà chúng tôi quan tâm – từ Ukraine tới Syria và hợp tác kinh tế - việc duy trì đối thoại lâu dài là dễ hiểu”, bà Merkel nói.

Thủ tướng Đức Angela Merkel vốn là một trong những người chỉ trích dữ dội nhất quyết định sáp nhập Crimea của Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi năm 2014. Tuy nhiên, vào ngày 18/8, hai nhà lãnh đạo Nga, Đức sẽ có cuộc gặp song phương đầu tiên trong hơn 5 năm trở lại đây. Bloomberg đánh giá sự kiện tại Berlin sẽ là cơ hội vàng để ông Putin chấm dứt sự cô lập mà quốc tế dành cho Nga; còn đối với bà Merkel, cuộc gặp sẽ giúp tái khẳng định vai trò của Berlin tại châu Âu bất chấp những căng thẳng trong bầu cử tại Đức.

Cuộc gặp song phương Đức - Nga ngày 18/8 sẽ không có kết quả như mong đợi? (ảnh: CNN)

Theo Josef Janning, học giả cấp cao của Hội đồng Đối ngoại châu Âu tại Berlin, sau cuộc gặp gỡ của Tổng thống Donald Trump với người đồng cấp Nga, cũng như những chỉ trích của ông Trump nhằm vào bà Merkel và kinh tế Đức, bà Thủ tướng “cần phải có liên hệ riêng với ông Putin. Bà Merkel không muốn từ bỏ cơ hội giữ cho ông Putin nằm trong một giới hạn mà Đức có thể xoay xở được”.

Đây là chuyến công du cấp cao nhất của Tổng thống Putin tới Đức kể từ năm 2013, mặc dù ông và bà Merkel vẫn gặp gỡ tại các sự kiện quốc tế, bao gồm cả hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hamburg năm ngoái. Trong khi đó, bà Merkel cũng từng thăm Nga vài lần, gần đây nhất là vào tháng Năm vừa rồi.

Tháng trước, Tổng thống Trump từng công kích Đức là “hoàn toàn bị Nga kiểm soát”. Lý do ông Trump đưa ra là Berlin đang ngày càng phụ thuộc vào nguồn cung cấp khí gas tự nhiên từ Moscow. Dự án xây dựng đường ống gas mới giữa hai nước Nord Stream 2, đã bắt đầu vào tháng Năm bất chấp lời đe dọa áp lệnh trừng phạt từ Washington.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/ba-merkel-bat-ngo-ha-tam-y-nghia-thuong-dinh-nga-duc-357876.html