Bà Melinda Gates thuê đảo 132.000 USD/đêm để né tránh truyền thông

Sau khi tuyên bố ly hôn tỷ phú Bill Gates, bà Melinda đã thuê hòn đảo Calivigny với giá 132.000 USD/đêm để cùng các con và người thân nghỉ ngơi, tránh sự soi mói của giới truyền thông.

Với hy vọng tránh sự soi mói của giới truyền thông, Melinda Gates đã thuê hòn đảo xa xôi, riêng tư ở quốc đảo Grenada, thuộc vùng biển Caribbean, cho gia đình. Các nguồn tin nói rằng, bà Melinda thuê đảo Calivigny với mức giá lên tới 132.000 USD/đêm. Tuy nhiên, Bill Gates không đi cùng gia đình tới hòn đảo rộng hơn 32ha này. Nguồn tin cũng nói rằng, các thành viên trong gia đình đều đứng về phía bà Melinda.

Bà Melinda Gates thuê đảo Calivigny

Bà Melinda Gates thuê đảo Calivigny

Theo Dailymail, hòn đảo mà bà Melinda được cho đã thuê có 25 dãy phòng, bao gồm một ngôi nhà chính tên là "The Overhang" đủ chỗ cho 18 khách và 3 khu nhà trên bãi biển. Khách ở trên đảo được phục vụ bởi đầu bếp cao cấp, huấn luyện viên thể dục riêng, giáo viên yoga, đồng thời có các dịch vụ du thuyền và các môn thể thao dưới nước. Được bao quanh bởi các vùng nước màu ngọc lam và những bãi biển sạch lấp lánh, khu nghỉ mát này là nơi hoàn hảo cho một kỳ nghỉ yên tĩnh.

Trong tài liệu nộp lên tòa án để ly hôn, Melinda cho biết, cuộc hôn nhân với nhà đồng sáng lập Microsoft đã "không thể cứu vãn". Bất chấp nỗ lực của luật sư nhằm giải quyết các vấn đề liên quan tới cuộc chia tay gây chấn động, Melinda vẫn quyết định đi nghỉ.

Cuộc ly hôn lịch sử

Sau khi ly hôn, bà sẽ tiếp tục điều hành Quỹ Bill & Melinda Gates với người sáng lập Microsoft. Từ rất lâu trước khi ly hôn, Melinda đã định vị mình với tư cách là một nhà hoạt động độc lập vì nữ quyền. Bà thành lập Pivotal Ventures năm 2015. Đây là công ty đầu tư tập trung vào phụ nữ và gia đình, hướng đến mục tiêu tăng cường hiểu biết về các vấn đề, mở rộng sự tham gia, khuyến khích hợp tác, thúc đẩy các phương pháp tiếp cận mới nhằm cải thiện đời sống con người. Công ty của Melinda đầu tư vào các doanh nghiệp ủng hộ chế độ nghỉ phép có lương, hỗ trợ tư vấn sức khỏe tâm thần cho thanh thiếu niên, xóa bỏ khoảng cách giới về công nghệ.

3 tuần trước khi công bố "đường ai nấy đi", bà Melinda đã tậu ngôi nhà trị giá 1,2 triệu USD gồm 4 phòng ngủ ở khu phố North Broadway, Seattle (Mỹ). Công ty đầu tư của Bill Gates đã chuyển 1,8 tỷ USD cổ phiếu cho Melinda, dấu hiệu đầu tiên cho thấy một trong những cặp vợ chồng giàu nhất thế giới sẽ phân chia khối tài sản khổng lồ của họ như thế nào. Vợ chồng tỷ phú có ba người con là Jennifer (25 tuổi), Rory (21 tuổi) và Phoebe (18 tuổi).

Gia đình Melinda và Bill Gates

Thông tin vợ chồng tỷ phú Bill Gates ly hôn gây chú ý mạnh mẽ của giới truyền thông khi họ là một trong những cặp vợ chồng giàu nhất thế giới, sở hữu khối tài sản chung ước tính khoảng 130 tỷ USD. Những năm gần đây, Bill Gates chủ yếu tập trung vào quỹ từ thiện, quan tâm các vấn đề nghèo đói, sáng kiến y tế cũng như đại dịch Covid-19. Năm ngoái, Quỹ Bill và Melinda Gates cam kết tài trợ khoảng 250 triệu USD để giúp chống đại dịch, gồm các khoản tiền để phân phối vaccine Covid-19 cho các khu vực châu Phi cận Sahara và Nam Á.

Nguồn: New York Post, Daily Mail

PV

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ba-melinda-gates-thue-dao-132000-usd-dem-de-ne-tranh-truyen-thong-20210507064030635.htm