Bà Melania 'khó chịu' vì nhiệm vụ trang trí Giáng sinh

Trong đoạn băng được ghi âm bí mật hồi mùa hè 2018, bà Melania Trump khó chịu khi bị chỉ trích vì chính sách nhập cư của chồng và việc thực hiện các nhiệm vụ truyền thống như chuẩn bị cho Giáng sinh.

"Họ nói rằng tôi đồng lõa. Tôi cũng giống như anh ấy, tôi ủng hộ anh ấy. Tôi nói không đủ, tôi không làm đủ ở cương vi của mình", bà Trump nói trong một đoạn băng do Stephanie Winston Wolkoff, một bạn cũ và cố vấn cấp cao của đệ nhất phu nhân, cung cấp. Wolkoff đã viết một cuốn sách về mối quan hệ của hai người, mang tên: "Melania và tôi".

"Tôi đang làm việc ... của tôi về những thứ chuẩn bị cho Giáng sinh, mà bạn biết đấy, ai thèm quan tâm tới những thứ vớ vẩn và đồ trang trí Giáng sinh cơ chứ? Nhưng tôi cần phải làm điều đó, phải không?", bà Melania nói.

"Được rồi, và sau đó tôi làm điều đó và tôi nói rằng mình đang chuẩn bị lên kế hoạch cho Giáng sinh thì họ nói, 'Ồ, những đứa trẻ mà chúng bị chia cắt khỏi bố mẹ thì sao?' Cho tôi nghỉ ngơi chút chứ. Họ đã nói gì khi Obama làm vậy. Tôi đang cố gắng để đứa trẻ được đoàn tụ với cha mẹ. Tôi không có cơ hội làm vậy vì cần phải có quy trình và thông qua luật pháp".

Bà Melania tham gia một sự kiện Giáng sinh tại Nhà Trắng cùng các em nhỏ.

Bà Melania tham gia một sự kiện Giáng sinh tại Nhà Trắng cùng các em nhỏ.

Chính sách mà Melania Trump đề cập khác với chính sách của chồng bà, Tổng thống Trump. Dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, trẻ em nhập cư chỉ bị tách khỏi cha mẹ khi nhà chức trách lo ngại cho sức khỏe của chúng hoặc không thể xác nhận ai là người giám hộ hợp pháp, nhưng không phải là một chính sách bao trùm được thực hiện dưới thời Trump - cho đến khi thẩm phán buộc chính quyền của ông phải dừng lại.

Trong một tuyên bố, chánh văn phòng của bà Trump, Stephanie Grisham đã chỉ trích Wolkoff vì đã phát hành đoạn ghi âm.

"Bí mật ghi âm Đệ nhất phu nhân và cố tình phá vỡ thỏa thuận chỉ để xuất bản một cuốn sách là một nỗ lực rõ ràng cho thấy mức độ liên quan", Grisham nói và cho biết thêm không rõ đoạn ghi âm này được thực hiện khi nào cũng như tính xác thực của nó.

Trong một đoạn ghi âm khác, bà Melania nhấn mạnh phản ứng của những đứa trẻ di cư tại các trung tâm trông giữ và “cách họ chăm sóc chúng”.

"Những đứa trẻ, chúng nói, 'Chà, cháu sẽ có giường riêng? Cháu sẽ ngủ trên giường chứ? Cháu sẽ có tủ để đựng quần áo phải không?" Thật buồn khi nghe như vậy nhưng chúng không có điều đó ở đất nước của mình. Chúng ngủ trên sàn nhà", bà Melania nói trong đoạn băng ghi âm.

Đệ nhất phu nhân cũng nghi ngờ tính xác thực của lời kể của một số người nhập cư về việc họ chạy trốn nguy hiểm ở quê nhà.

"Rất nhiều bà mẹ và những đứa trẻ được dạy cách nói dối. Họ đi đến và nói những điều kiểu như: 'Chúng tôi sẽ bị giết bởi một thành viên băng đảng, chúng tôi sẽ bị giết, bạn biết đấy, rất nguy hiểm'. Vì vậy họ mong được phép ở lại đây", bà Melania nói.

Đệ nhất phu nhân cũng cho biết thêm rằng "họ không chuyên nghiệp nhưng họ được người khác dạy cho những gì phải nói để đến Mỹ và ở lại đây. Bởi vì họ có thể dễ dàng ở lại Mexico nhưng họ không muốn ở lại Mexico bởi vì Mexico không chăm sóc họ như Mỹ".

Wolkoff tin bà Melania có thể cảm thấy cần quan tâm tới những đứa trẻ như một bản năng, nhưng lại không quan tâm xem điều đó có phù hợp với chương trình nghị sự của chính quyền hay không.

“Tôi nghĩ với tư cách là một người mẹ, bản năng làm mẹ trong bà ấy đã hình thành và bà ấy thể hiện sự quan tâm. Mặt khác, Melania đã làm nhiều điều nhưng một lần nữa, bà không nhận được sự ủng hộ. Không ai thấu hiểu được", Wolkoff cho hay.

Ông Trump đã "phát cáu" sau khi Wolkoff phát hành cuốn sách "Melania và tôi. Trong cuốn sách, Wolkoff đã tiết lộ những cuộc trò chuyện riêng tư với đệ nhất phu nhân về các chủ đề khác nhau, từ mối quan hệ băng giá của bà với con gái riêng Ivanka đến cuộc hôn nhân, suy nghĩ của bà về chính sách biên giới, Michelle Obama, đến tranh cãi về chiếc áo khoác bà mặc vào năm 2018...

Thiên Ân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/ba-melania-kho-chiu-vi-nhiem-vu-trang-tri-giang-sinh-20201003102047822.html