Bà Melania bị tố dùng email cá nhân cho việc công

Cựu cố vấn cấp cao của bà Melania Trump tiết lộ đệ nhất phu nhân đã sử dụng tài khoản email cá nhân, thay vì email chính thức của Nhà Trắng.

Theo Stephanie Winston Wolkoff - cựu cố vấn cấp cao, đồng thời là bạn cũ của bà Melania Trump - đệ nhất phu nhân đã sử dụng email và tin nhắn cá nhân khi ở Nhà Trắng.

Wolkoff chia sẻ với Washington Post rằng bà từng trao đổi thư từ nhiều lần trong ngày với phu nhân tổng thống qua các kênh liên lạc riêng.

Các tin nhắn thảo luận về công việc chung tại Nhà Trắng bao gồm việc thuê nhân viên và hợp đồng (có cả của Winston Wolkoff), lịch trình chi tiết của tổng thống và đệ nhất phu nhân trong chuyến thăm Israel và Nhật Bản, quan hệ đối tác chiến lược cho sáng kiến Be Best của bà Melanie, công việc hậu cần của lễ Lăn trứng Phục sinh tại Nhà Trắng và tài chính cho lễ nhậm chức tổng thống".

Trong cuộc phỏng vấn sau khi xuất bản cuốn hồi ký Melania và tôi: Thăng trầm trong tình bạn với Đệ nhất phu nhân, Wolkoff chia sẻ: "Bà Melania và tôi đều không sử dụng hòm thư điện tử của Nhà Trắng".

 Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump tại Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa. Ảnh: Getty Images.

Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump tại Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa. Ảnh: Getty Images.

Bà Melanie sử dụng tài khoản email của Trump Organization, email từ tên miền MelaniaTrump.com, iMessage và Signal để liên lạc, ngay cả sau khi trở thành đệ nhất phu nhân.

Tiết lộ trên, nếu được xác thực, sẽ khiến bà Melania trở thành nhân vật mới nhất của chính quyền Tổng thống Trump phải đối mặt với sự kiểm tra về việc sử dụng email cá nhân. Trong khi đó, ông Trump từng nhiều lần công kích lỗi này của đối thủ Hillary Clinton trong cuộc tranh cử năm 2016 vì sử dụng email cá nhân thay vì email chính thức của Bộ Ngoại giao.

Trước đó, Ủy ban Giám sát Hạ viện đã điều tra việc các cố vấn Nhà Trắng Ivanka Trump và Jared Kushner sử dụng email và tin nhắn cá nhân. Bộ trưởng Thương mại cũng từng sử dụng email cá nhân trong thời gian giữ vị trí này.

Văn phòng của đệ nhất phu nhân không đưa ra phản hồi lập tức cho yêu cầu bình luận về vấn đề trên.

Stephanie Winston Wolkoff được bổ nhiệm làm cố vấn không lương cho Đệ nhất phu nhân Melania Trump sau cuộc bầu cử năm 2016. Bà bị buộc rời khỏi Nhà Trắng do các cáo buộc rằng bà và công ty do bà thành lập đã nhận 26 triệu USD để lên kế hoạch cho lễ nhậm chức của Tổng thống Trump và các sự kiện khác vào năm 2017.

Trong cuốn hồi ký của mình, Wolkoff cho biết bà Melania Trump có mối quan hệ căng thẳng với con gái riêng của chồng - Ivanka Trump. Cuốn sách cũng hé lộ thêm những suy nghĩ khác của đệ nhất phu nhân Mỹ về chồng.

Trong cuộc phỏng vấn trên Rachel Maddow Show của MSNBC hôm 1/9, Wolkoff cho rằng bà cần bằng chứng để bảo vệ bản thân giữa những nghi vấn về chi phí cho lễ nhậm chức của Tổng thống Trump, khi được hỏi về quyết định ghi âm các cuộc trò chuyện với đệ nhất phu nhân.

"Tôi bị buộc tội ghi âm cuộc nói chuyện với bạn của mình, theo cách nói của Nhà Trắng, và rằng tôi phải là một con người kinh khủng khi làm điều đó", Wolkoff chia sẻ.

"Và họ đúng. Nếu cô ấy là bạn tôi, việc ghi âm thật kinh khủng. Tuy nhiên, bà Melania và Nhà Trắng đã cáo buộc tôi phạm tội, công khai làm tôi bẽ mặt rồi sa thải tôi, đồng thời biến tôi thành người chịu tội cho họ", Wolkoff nói thêm.

"Đó là lúc tôi nhấn nút ghi âm. Cô ấy không còn là bạn tôi nữa".

Stephanie Grishman, Chánh văn phòng Nhà Trắng và là người phát ngôn của bà Melania Trump, cho biết Wolkoff đang trả thù.

"Cuốn sách không chỉ đầy rẫy những điều sai trái và hoang tưởng, nó còn dựa trên một số điều được tưởng tượng ra để trả thù", bà cho biết.

Việt Linh Nguyễn
Theo Guardian

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ba-melania-bi-to-dung-email-ca-nhan-cho-viec-cong-post1127034.html