Bà mẹ Trung Quốc bỏ 6,5 triệu USD chạy cho con vào đại học Stanford

Luật sư của bà nhấn mạnh: 'Bà Zhao đã nhận ra rằng bà đã bị lừa, sự hào phóng của bà bị lợi dụng và rằng con gái của bà là nạn nhân của các âm mưu lừa đảo'.

Ảnh: USNews

Một bà mẹ Trung Quốc cho biết bà đã nhầm khi bà nghĩ rằng bà đang quyên góp tiền cho đại học Stanford – Mỹ. Trước đó bà đã nộp 6,5 triệu USD cho một người tư vấn tuyển sinh đại học Mỹ. Vụ việc của bà mẹ Trung Quốc này bị phanh phui trong bê bối chạy trường đại học Mỹ.

Theo Bloomberg, mẹ của Yusi Zhao, được biết đến với cái tên bà Zhao, cho biết bà đã quyên góp tiền cho quỹ của William Singer vào ngày 21/4/2017 khi ông này yêu cầu. Thông tin này được tiết lộ trong tuyên bố từ luật sư của bà, ông Vincent Law, một luật sư thuộc tổ chức môi giới Mayer Brown.

Bê bối chạy trường đại học, khi mà các bậc cha mẹ giàu có cố gắng đưa con vào trường đại học hàng đầu bằng cách gian dối đã lan rộng kể từ khi các công tố viên Mỹ phơi bày ra âm mưu của các bậc cha mẹ cũng như ông Singer, người đã bị buộc tội lừa đảo, rửa tiền, gian dối. Bê bối này đã tác động nhiều đến các trường cao đẳng, cán bộ coi thi, tư vấn tuyển sinh và sinh viên, giờ đây đến một bà mẹ Trung Quốc giàu có bị phát hiện.

Theo bà Zhao, bản thân sinh viên Yusi Zhao cũng chỉ là nạn nhân. Trong tuyên bố của mình, bà khẳng định rằng mục đích quyên góp là để trả lương cho các cán bộ trong trường, học bổng, các chương trình thể thao và giúp đỡ cho những sinh viên nghèo không có đủ khả năng vào học tại Standford. Hình thức quyên góp này cũng giống như cách mà các bậc cha mẹ giàu có đã làm tại nhiều trường đại học danh tiếng, bà Zhao chia sẻ. Bà khẳng định rằng bà hoàn toàn không quen với hình thức tuyển sinh tại Mỹ.

Luật sư của bà nhấn mạnh: “Bà Zhao đã nhận ra rằng bà đã bị lừa, sự hào phóng của bà bị lợi dụng và rằng con gái của bà là nạn nhân của các âm mưu lừa đảo”.

Bà Zhao đã được giới thiệu đến Singer thông qua một bên thứ 3, sau đó bà biết về tổ chức từ thiện của ông này, tổ chức này được giới thiệu là một trong những tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ cho giáo dục.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh-quoc-te/ba-me-trung-quoc-bo-65-trieu-usd-chay-cho-con-vao-dai-hoc-stanford-3504990.html