Bà mẹ trẻ tổ chức lễ cưới với... một cái cây

Nghe tưởng chừng như một ý tưởng 'kỳ quặc', lễ kết hôn của người phụ nữ trẻ người Anh với cây đại thụ ở công viên Merseyside lại mang một ý nghĩa vô cùng cao đẹp.

"Cô dâu" Kate Cunninham (ảnh: Mirror).

"Cô dâu" Kate Cunninham (ảnh: Mirror).

Kate Cunningham (34 tuổi) một bà mẹ với 2 con đến từ Melling (Liverpool) đã tổ chức hôn lễ với cây đại thụ dưới sự chứng kiến và chúc phúc của gia đình và bạn bè.

Chia sẻ với tờ Liverpool Echo, “cô dâu trẻ” cho biết mình sẽ sớm đổi tên thành Kate Rose Elder theo họ “chồng” là chủng loại của cây đại thụ cô vừa kết hôn.

“Chú rể” là một cây đại thụ tọa lạc tại công viên thung lũng Rimrose nằm ở phía tây Liverpool. Một điều đáng buồn là gốc cây này không lâu nữa sẽ bị chặt hạ do nằm trên dự án xây dựng đường tránh của khu vực.

Phản đối dự án phá hoại môi trường, Kate quyết định tổ chức một đám cưới “phi thường” nhằm gây tiếng vang, nâng cao nhận thức của người dân trong khu vực về việc bảo vệ cây cỏ và thiên nhiên nơi đây.

“Ban đầu nó chỉ là một ý tưởng táo bạo”, Kate chia sẻ - “Nhưng sau đó chúng tôi quyết định sẽ biến nó thành sự thật”

“Đây là một ngày vui khi cộng đồng địa phương cùng tụ họp nơi đây. Đây là ngày vui của chúng tôi”, “cô dâu trẻ” không khỏi hạnh phúc khi kế hoạch của mình đã mang đến những kết quả tích cực.

Không chỉ nhận được sự ủng hộ của những người yêu môi trường mà đám cưới của Kate còn được hỗ trợ hết mực bởi các thành viên trong gia đình cô.

Buổi lễ đã không thể diễn ra nếu không có sự giúp đỡ của bạn trai và bố của Kate. Con trai cả của cô ban đầu cảm thấy xấu hổ vì ý tưởng kỳ quặc của mẹ nhưng cuối cùng vẫn đến tham dự hôn lễ. Điều này thực sự rất có ý nghĩa với Kate.

Buổi hôn lễ được tổ chức vào sáng thứ 7 ngày 7/9 với chủ hôn là nhạc sĩ, nhà thơ Davy Edge.

Hôn lễ của Kate và cây đại thụ (ảnh: Liverpool Echo).

Được biết, không chỉ Kate mà rất nhiều cư dân nơi đây đã đấu tranh không ngừng nghỉ để phản đối dự án đường tránh băng qua thung lũng Rimrose. Dự án được đề xuất bởi công ty Cao tốc Anh Quốc nhằm giảm thiểu lưu lượng giao thông đổ dồn về cảng biển Liverpools.

Bá Di

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ba-me-tre-to-chuc-le-cuoi-voi-mot-cai-cay-a449031.html