Bà mẹ thả 4 người con từ cửa sổ tầng 3 tòa nhà, người đi đường căng chăn đỡ

Để cứu 4 người con của mình khỏi đám cháy, một bà mẹ đã đem các con thả xuống từ cửa sổ tầng 3 của tòa nhà, phía dưới những người đi đường đã căng chăn sẵn sàng đỡ các cháu bé.

Ngày 24/2, một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra tại một tòa nhà 5 tầng ở thủ đô Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Theo đó, những người đi đường đã ghi lại hình ảnh "thót tim" cảnh một bà mẹ thả 4 người con xuống dưới từ cửa sổ tầng 3 để cứu chúng khỏi bị ảnh hưởng bởi vụ cháy.

Video ghi lại cảnh người mẹ thả con từ cửa sổ để cứu các con khỏi đám cháy. Nguồn: Daily Sabah

Được biết, phía dưới đường, nhiều người đã cùng nhau căng chăn để đỡ các cháu bé an toàn. Theo lời kể của một nhân chứng gần đó, khi tòa nhà bắt đầu cháy, họ nghe thấy tiếng trẻ em gào khóc bên cửa sổ.

Cụ thể, người này cho biết: "Đầu tiên, chúng tôi nhìn thấy những cột khói đen. Sau đó, chúng tôi trông thấy lũ trẻ gào khóc bên cửa sổ. Và chúng tôi trải chăn ra. Và người phụ nữ bắt đầu thả các cháu bé xuống. Chúng tôi đã đỡ chúng bằng những tấm chăn này".

Theo quan chức địa phương, cả 4 đứa trẻ đều an toàn và có tình trạng sức khỏe ổn định. Lực lượng cứu hỏa sau đó cũng đã dập tắt thành công đám cháy.

Minh Hạnh (Theo Fox News)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/video-ba-me-tha-4-nguoi-con-tu-cua-so-tang-3-toa-nha-nguoi-di-duong-cang-chan-do-a357391.html