Bà mẹ Hàn bạo hành con nuôi có thể chịu án chung thân

Nếu bị kết tội giết người, mẹ nuôi của Jung-in có thể đối mặt mức án tù chung thân hoặc nặng hơn cho những hành vi tàn ác của mình.

Ngày 13/1, phiên tòa xét xử người mẹ họ Jang bạo hành con gái nuôi (bé Jung-in) nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân Hàn Quốc. Phiên tòa được phát sóng trực tiếp tại 2 phòng bổ sung của tòa án vì có quá nhiều người muốn tham dự.

Bên ngoài tòa án nam Seoul, nhiều người dân biểu tình, đòi kết án tử hình Jang đồng thời mang đến nhiều vòng hoa tang lễ để bày tỏ lòng thương tiếc đứa trẻ, theo Yonhap.

Tại phiên tòa, các công tố viên đã bổ sung cáo buộc giết người đối với người phụ nữ họ Jang.

Trước đó, Jang bị truy tố về các tội danh bao gồm bạo hành trẻ em dẫn đến hậu quả chết người. Chồng Jang bị buộc tội ngược đãi và bỏ rơi trẻ em.

 Vòng hoa tưởng nhớ Jung-in được đặt gần văn phòng công tố ở Seoul. Ảnh: Yonhap.

Vòng hoa tưởng nhớ Jung-in được đặt gần văn phòng công tố ở Seoul. Ảnh: Yonhap.

Các công tố viên đã đánh giá lại nguyên nhân cái chết của bé gái 16 tháng tuổi với các chuyên gia pháp y sau khi nghi ngờ rằng Jang có thể đã có ý định giết cô bé, hoặc ít nhất cô ta biết khả năng Jung-in có thể chết vì bị ngược đãi.

Nếu bị kết tội, Jang có thể đối mặt mức án tù chung thân hoặc nặng hơn.

Tại phiên tòa, luật sư của Jang phủ nhận cáo buộc thân chủ mình cố ý làm hại Jung-in song thừa nhận Jang đôi khi có hành vi bạo lực với cô bé như "thả", "đẩy" và "lắc" dẫn đến gãy xương.

Ngày 2/1, chương trình Unanswered Questions (tạm dịch: Những câu hỏi chưa được giải đáp) đưa tin về cô bé Jung-in qua đời do bị cha mẹ nuôi bạo hành rúng động Hàn Quốc.

Theo Korea Times, Jung-in được nhận nuôi vào tháng 1 năm ngoái. Em qua đời sau 6 tiếng được đưa đến phòng cấp cứu ngày 13/10.

Các bác sĩ tìm thấy nhiều vết nứt ở hộp sọ Jung-in, xương sườn, xương đòn gãy và suy đa tạng. Khám nghiệm tử thi cũng cho thấy tuyến tụy, ruột của cô bé 16 tháng tuổi bị tổn thương nghiêm trọng. Nguyên nhân tử vong được viện dẫn là tổn thương vùng bụng do ngoại lực.

Khi đó, cha mẹ nuôi của Jung-in khai rằng vết thương xuất hiện do con gái bị ngã khi chơi trên ghế sofa. Tuy nhiên, cảnh sát đã bắt giữ người mẹ vì nghi ngờ Jung-in tử vong do bị bạo hành.

Jung-in gầy gò, thiếu sức sống sau khi được nhận nuôi. Ảnh chụp màn hình.

Theo điều tra của ê-kíp đài SBS, Jang đã quay hơn 800 clip bạo hành tinh thần và thể chất Jung-in như đánh vào bụng, đẩy ngã xuống đất, đấm vào mặt... Trước khi Jung-in qua đời, camera tại trường mẫu giáo ghi được cảnh bé không thể ăn gì, ngồi im một chỗ cả ngày, không thể cử động và trên mặt có nhiều vết bầm tím.

Một điều khác khiến nhiều người dân xứ kim chi phẫn nộ là thái độ của cảnh sát địa phương. Dù 3 lần được cô giáo mầm non và bác sĩ nhi báo cáo riêng trong 5 tháng sau khi nhìn thấy các vết bầm tím trên cơ thể Jung-in, cảnh sát địa phương không có động thái gì để bảo vệ đứa trẻ.

Ngày 6/1, người đứng đầu Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc lên tiếng xin lỗi sau cái chết thương tâm của bé 16 tháng tuổi.

Mai An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ba-me-han-bao-hanh-con-nuoi-co-the-chiu-an-chung-than-post1173184.html