Ba mẹ con bị truy sát ở Hà Tĩnh: Nạn nhân thứ 2 không qua khỏi

Do bị đâm xuyên phổi, chị Bùi Thị H. - nạn nhân thứ 2 trong vụ con rể truy sát gia đình vợ ở Hà Tĩnh qua đời vào tối 28/9.

Sáng 29/9, trả lời VTC News, ông Phạm Mạnh Hiền, Chủ tịch UBND phường Đại Nài (TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, chị Bùi Thị H. (40 tuổi), nạn nhân trong vụ án mạng xảy ra trên địa bàn đã qua đời vào đêm qua.

Chị H. là con gái bà Nguyễn Thị V. (SN 1949, ở số nhà 59, ngõ 141, đường Nguyễn Xí, thuộc tổ 4, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) bị con rể là Lê Minh Hải (SN 1983, trú khối phố 7, phường Hà Huy Tập) truy sát vào trưa 28/9.

Không khí tang thương bao trùm gia đình nạn nhân. (Ảnh: Phan Ấn)

Không khí tang thương bao trùm gia đình nạn nhân. (Ảnh: Phan Ấn)

Theo ông Hiền, dù được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tận tình cứu chữa nhưng do bị đâm xuyên phổi nên chị H. không qua khỏi. Hiện gia đình đang làm thủ tục mai táng theo phong tục của địa phương.

Như VTC News đưa tin, 12h ngày 28/9, người dân phát hiện bà V. cùng 2 con gái là Bùi Thị Q. (40 tuổi), Bùi Thị Nh. (47 tuổi) nằm bất động trên vũng máu.

Dù nhanh chóng được đưa cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân Bùi Thị Nh. chết trước khi đến bệnh viện.

Đến hơn 18h cùng ngày, công an bắt giữ nghi phạm gây ra vụ thảm sát là Lê Minh Hải (con rể bà V.) khi hắn đang lẩn trốn tại huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.

Được biết, Lê Minh Hải kết hôn với chị D. (con giá thứ 4 của bà V.) và có 1 người con chung. Hai người ly thân 3 năm nay, thời điểm xảy ra vụ việc chị D. đang đi làm ăn xa nhà.

PHAN ẤN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ba-me-con-bi-truy-sat-o-ha-tinh-nan-nhan-thu-2-khong-qua-khoi-ar571979.html