Bà mẹ 7 lần 'đẻ rơi', dành cả 15 năm thanh xuân chỉ để cho con bú

Bà mẹ này đã đẻ rơi con ở ven đường trong 7 lần sinh của mình vì không đến kịp bệnh viện.

 Chị Amada và cô con gái út Nancy

Chị Amada và cô con gái út Nancy

Chắc hẳn khi sinh con, bà mẹ nào cũng mong được nuôi con bằng sữa mẹ. Chính vì điều này mà đã có một vài bà mẹ phải cho con bú liên tục trong vài năm khi sinh liền tù tì 2-3 đứa con. Nhưng riêng chị Amanda Owen, đến từ Yorkshire (Anh), đã dành cả thanh xuân là 15 năm trời chỉ để cho con bú vì chị không những đẻ dày mà còn sinh đến tận 9 đứa con.

Được biết, “mẹ siêu nhân" của trang trại Our Yorkshire Farm đang cùng chồng là anh Clive nuôi dạy 9 đứa con của mình: Annas, Violet, Edith, Raven, Clemmy, Nancy, Reuben, Miles và Sidney trong trang trại rộng 2.000 mẫu với 1.000 con cừu, 40 con bò, 6 con chó và 4 con ngựa con.

Gia đình 11 người của chị Amanda.

Vì sống ở một trong những trang trại hẻo lánh nhất nước Anh, lại cách bệnh viện gần nhất tầm 69 dặm (khoảng 111km), nên chị Amanda đã đẻ rơi con 7 lần ở ven đường vì không kịp đến bệnh viện. Vì vậy, trong 2 lần sinh tiếp theo, chị đã quyết định sinh con tại nhà vì theo chị đó là sự lựa chọn tốt nhất.

Ở lần sinh thứ 8, chị Amanda có một người hỗ trợ sinh bên cạnh, đó là một chú chó, trong khi chồng chị đang ngủ say ở trên gác. “Anh ấy đã chứng kiến 7 lần sinh nở của tôi rồi nên anh ấy hiểu tôi có thể một mình xoay sở tốt khi sinh con mà không cần chồng ở bên cạnh. Đây cũng không phải là vấn đề mà tôi bận tâm. Tôi tự mình sinh con được và tôi đã rất vui khi vượt lên được chính mình”, chị Amanda chia sẻ.

Mặc dù nghe có vẻ hơi ngược đời, nhưng chị Amanda lại nói rằng lần sinh con thứ 8 là ca sinh thư giãn nhất mà chị từng có và từng biết. Vì không cần phải lo lắng đến chuyện đẻ rơi con dọc đường khi chưa đến bệnh viện như 7 lần sinh trước nữa nên chị rất thoải mái. Và “tôi đã lên gác đánh thức chồng dậy với một đứa trẻ mới sinh trên tay”, bà mẹ đông con nói.

Chị Amanda và chồng đang cùng nhau nuôi dạy 9 đứa con trong một trang trại rộng 2.000 mẫu.

Cứ tưởng đã có 8 đứa con rồi, gia đình chị Amanda sẽ “chốt sổ”. Không ngờ vài tháng sau, chị bất ngờ phát hiện mình đang mang thai đứa con thứ 9. Đã thế, thai nhi đã được 6 tháng rồi.

Chị Amanda cho biết: “Đó thật sự là một cú sốc vì tôi không hề có dấu hiệu mang thai. Chỉ đến khi tôi nhận thấy mình không còn mảnh khảnh như thường lệ, tôi mới đi một chuyến đến bệnh viện để kiểm tra. Kết quả là tôi đã mang thai được 6 tháng rồi”.

Vì sinh con liền tù tì trong nhiều năm liên tiếp, chị Amanda đã cho con bú không ngừng nghỉ trong suốt 15 năm của cuộc đời mình. Tuy nhiên, việc này không hề làm khó chị bởi cả gia đình luôn ở trong trang trại nên chuyện cho con bú dễ như trở bàn tay đối với bà mẹ này.

Thế nhưng, sinh nhiều con có gây nguy hại đến sức khỏe của người mẹ hay không?

Tiến sĩ Lois Brustman, phó giáo sư sản phụ khoa công tác tại trường Đại học Columbia (Mỹ), cho biết phụ nữ mang thai và sinh con càng nhiều thì càng có nhiều nguy cơ dẫn đến một số vấn đề về sức khỏe, chẳng hạn như băng huyết sau sinh.

“Nguyên nhân của việc băng huyết sau sinh là do tử cung bị kéo căng ra hơn mỗi khi phụ nữ mang thai. Do đó, sau khi mang thai nhiều lần, các cơ của tử cung sẽ khó có thể có lại như cũ, dễ dẫn đến tình trạng nhau thai tách rời. Điều này gây ra nguy cơ chảy máu. Chưa kể các mô sẹo từ những lần mang thai trươc có thể gây ra các vấn đề với nhau thai, từ đó nguy cơ sinh non tăng cao”, Tiến sĩ Lois nói.

Phụ nữ mang thai và sinh con càng nhiều thì càng có nhiều nguy cơ dẫn đến một số vấn đề về sức khỏe (Ảnh minh họa).

Bên cạnh đó, Tiến sĩ Dorothy Shaw, giáo sư lâm sàng về sản phụ khoa thuộc trường Đại học British Columbia ở Canada, chia sẻ rằng phụ nữ càng sinh nhiều con thì nguy cơ biến chứng trong thai kỳ càng tăng cao. Cô chia sẻ: “Việc mang thai quá gần nhau sẽ làm cho cơ thể của người mẹ không có thời gian phục hồi sau khi đã bị mất đi chất dinh dưỡng như sắt, axit folic trong quá trình mang thai và cho con bú. Chính vì thế, nếu mang thai quá gần sẽ làm người mẹ bị cạn kiệt các chất dinh dưỡng cần thiết, khiến cho bạn bị thiếu máu và có nguy cơ bị vỡ tử cung, cũng như em bé dễ bị sinh non và nhẹ cân".

Chưa hết, vào năm 2014, một nghiên cứu của Trung tâm Y tế Tây Nam thuộc trường Đại học Texas (Mỹ) cho thấy những phụ nữ có từ 4 con trở lên có nguy cơ mắc bệnh tim tăng gấp đôi so với những bà mẹ sinh ít con hơn.

Do đó, nếu muốn sinh nhiều con, điều các bà mẹ cần làm chính là bảo vệ cơ thể của mình. “Bạn nên duy trì sức khỏe tốt, ăn uống theo một chế độ lành mạnh, tránh thức ăn có nhiều dầu mỡ và đường. Hãy tập thể dục thường xuyên trước, trong khi mang thai và sau khi sinh con để đảm bảo cơ thể bạn dẻo dai, mạnh khỏe”, Tiến sĩ Rajasingam, đồng thời là phát ngôn viên của Đại học Sản phụ khoa Hoàng gia (Anh) nhắn nhủ.

Thùy Dương

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ba-me-7-lan-de-roi-danh-ca-15-nam-thanh-xuan-chi-de-cho-con-bu-512021234155322555.htm