Bà Mạnh Vãn Châu sở hữu 7 cuốn hộ chiếu

Mạnh Vãn Châu, Giám đốc tài chính của tập đoàn Huawei bị cảnh sát Canada bắt giữ theo yêu cầu từ phía nhà chức trách Mỹ sở hữu 4 hộ chiếu Trung Quốc đại lục và 3 hộ chiếu Hồng Kông.

Bà Mạnh Vãn Châu, Giám đốc tài chính Huawei, sở hữu 7 cuốn hộ chiếu, trong đó có 4 hộ chiếu Trung Quốc đại lục và 3 hộ chiếu Đặc khu hành chính Hồng Kông

Bà Mạnh Vãn Châu, Giám đốc tài chính Huawei, sở hữu 7 cuốn hộ chiếu, trong đó có 4 hộ chiếu Trung Quốc đại lục và 3 hộ chiếu Đặc khu hành chính Hồng Kông

Một bức thư từ Bộ Tư pháp Mỹ gửi Canada viết: "Trong vòng 11 năm qua, bà Mạnh đã được cấp không dưới 7 hộ chiếu khác nhau từ cả Trung Quốc đại lục lẫn Hồng Kông". Điều này cho thấy, bà Mạnh Vãn Châu có thể bỏ trốn bằng máy bay nếu được trả tự do.

Ngày 9/12, Người phát ngôn Sở Di trú Hồng Kông khẳng định, những người mang các hộ chiếu của Đặc khu hành chính Hồng Kông chỉ được phép sở hữu một hộ chiếu có giá trị tại một thời điểm. Có một số trường hợp mà người mang hộ chiếu cũ hoặc hết hạn hoặc bị hư hỏng có thể đi kèm với hộ chiếu mới khi visa trong cuốn hộ chiếu cũ vẫn còn thời hạn. Tuy nhiên, bản thân cuốn hộ chiếu cũ sẽ vẫn không còn giá trị.

Người phát ngôn này cho biết thêm: "Liên hệ chéo trong các hộ chiếu của Hồng Kông cho phép chứng thực cả hộ chiếu cũ và hộ chiếu mới có hiệu lực khi hộ chiếu cũ mang visa còn hiệu lực, nhưng hộ chiếu cũ sẽ bị hủy. Do đó, bất kỳ người mang hộ chiếu nào cũng không được sở hữu hơn một hộ chiếu có giá trị của Hồng Kông bất kỳ lúc nào".

Theo hồ sơ chính thức từ cơ quan Hải quan và bảo vệ biên giới của Mỹ, trong thời gian từ tháng 6/2014 đến tháng 3/2017, bà Mạnh Vãn Châu đã ra vào Mỹ tổng cộng 33 lần.

Cụ thể, bà Mạnh đã dùng hộ chiếu Hồng Kông đầu tiên (số hiệu KJ020 XXXX) nhập cảnh Mỹ hồi tháng 11/2014. Lần nhập cảnh Mỹ gần đây vào tháng 2/2016, bà dùng hộ chiếu Hồng Kông thứ 2 (số hiệu KJ040XXXX). Lần cuối cùng bà dùng hộ chiếu Hồng Kông mới nhất (số hiệu KJ047XXXX) vào tháng 2/2017. Với hộ chiếu này, bà chỉ được phép ở lại Mỹ trong vòng 6 tháng cho mỗi lần nhập cảnh.

Theo giáo sư Eric Cheung Tatming, khoa luật đại học Hồng Kông, tất cả ba cuốn hộ chiếu này đều bắt đầu bằng chữ " KJ", điều này cho thấy bà Mạnh được cấp trong một thời gian ngắn.

Tuy nhiên, một nguồn tin khác từ chính quyền Hồng Kông cho biết, tất cả các hộ chiếu Hồng Kông được bắt đầu bằng chữ K, còn KJ là loại hộ chiếu có nhiều trang hơn bình thường ( jumbo sized), có 48 trang thay vì 32 trang.

Ông Lai Tung-kwok, cựu lãnh đạo cơ quan An ninh Hồng Kông bày tỏ lo lắng về những kẽ hở trong hệ thống di trú của Hồng Kông. Ông Lai cho biết, thông thường, công dân mang quốc tịch Trung Quốc thường trú tại Hồng Kông được quyền sở hữu hộ chiếu Hồng Kông. Vì bất kỳ lý do gì mà buộc phải thay, chẳng hạn như các trang trong hộ chiếu đã ghi kín hoặc hộ chiếu bị hư hỏng, người đó cần phải đi làm hộ chiếu khác nhưng hộ chiếu cũ phải bị hủy.

"Môt người có nhiều hộ chiếu đặc khu hành chính Hồng Kông không có gì lạ, nhưng điều quan trọng nhất ở đây là trong một thời điểm nhất định thì bà Mạnh chỉ có thể có một hộ chiếu có giá trị", ông Lai giải thích.

Bà Mạnh Vãn Châu, Giám đốc tài chính của tập đoàn viễn thông Huawei, 46 tuổi là con gái của nhà sáng lập ra tập đoàn này Nhậm Chính Phi. Bà bị bắt hôm 1/12 tại sân bay ở Vancouver, Canada và đang bị đối mặt với nguy cơ bị dẫn độ sang Mỹ vì cáo buộc công ty của bà có liên hệ với một công ty để bán các thiết bị cho Iran.

Việc bắt giữ bà Mạnh Vãn Châu đã làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc khi nhà lãnh đạo hai nước vừa nhất trí tạm dừng các lệnh trừng phạt thương mại trong vòng 90 ngày.

Hà Thu

South China Morning Post

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/ba-manh-van-chau-so-huu-7-cuon-ho-chieu-1354843.tpo