Bà Lê Thị Tuyến gương mẫu trong phong trào xây dựng nông thôn mới

ĐTO - Bà Lê Thị Tuyến ở ấp Tân Hùng, xã Tân Thuận Tây, TP.Cao Lãnh là người gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động tại địa phương, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM). Việc làm của bà được chính quyền và người dân ghi nhận, cảm phục.

Bà Lê Thị Tuyến đóng góp công, góp sức vận động người dân tham gia để có con đường mới sạch, đẹp hơn

Bà Lê Thị Tuyến đóng góp công, góp sức vận động người dân tham gia để có con đường mới sạch, đẹp hơn

Năm 2018, khi UBND xã Tân Thuận Tây họp dân lấy ý kiến nâng cấp mở rộng đường giao thông nông thôn, bà Tuyến và gia đình đã tự nguyện hiến 240m2 đất, đốn 25 cây xoài đang cho trái thu hoạch (30 triệu đồng/năm) và vận động một số hộ dân trong xã hiến đất để làm đường. Thông qua sự vận động, thuyết phục của bà Tuyến, nhiều hộ dân trước đây không chịu hiến đất cũng đã chấp thuận tự nguyện đốn cây cho Nhà nước làm đường. Đầu năm 2019, tuyến đường Rạch Bún với chiều dài 3km, rộng hơn 3m đã hoàn thành, giúp người dân đi lại thuận tiện.

Từ khi có con đường khang trang, bà Tuyến mua hoa về trồng và vận động người dân trong tuyến đường trồng hoa, vệ sinh môi trường để tạo cảnh quan hai bên đường đẹp hơn. Chia sẻ về việc làm ý nghĩa của mình, bà Tuyến cho biết: “Xây dựng NTM mang lại lợi ích chung cho toàn xã hội, do vậy mình làm được gì thì gắng sức làm. Dù giá trị vật chất từ phần đất được hiến là rất lớn, nhưng tôi nghĩ góp sức cho xã hội, cho quê hương nên tôi và gia đình vui vẻ ủng hộ”. Không chỉ tham gia xây dựng NTM, bà Tuyến còn tích cực trong các phong trào từ thiện xã hội, hơn 20 năm qua, không ít người nghèo tại địa phương được bà giúp đỡ. Khi thì vài bao gạo, vài triệu đồng, vài tấm tôn, vài bao xi măng... Hễ ai cần giúp đỡ mà khả năng mình có được là bà Tuyến và gia đình sẵn sàng.

Ông Đặng Thanh Danh - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thuận Tây nhận xét: “Gia đình cô Tuyến là một trong những hộ dân tiêu biểu trên địa bàn đã tình nguyện hiến đất để làm đường nông thôn, cô cũng rất nhiệt tình góp công, góp sức vận động người dân cùng tham gia. Qua đó, tạo sự lan tỏa đến nhiều hộ dân trên địa bàn, huy động sự chung tay của người dân để đưa diện mạo nông thôn xã Tân Thuận Tây ngày một khởi sắc, góp phần giữ vững tiêu chí xây dựng NTM”.

Với những việc làm ý nghĩa trên, gia đình bà Tuyến đã được UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua hộ gia đình “Chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2015 - 2019.

K.N

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/xa-hoi/ba-le-thi-tuyen-guong-mau-trong-phong-trao-xay-dung-nong-thon-moi-88361.aspx