Bà Lê Hoàng Diệp Thảo thắng kiện chồng vụ tranh chấp ở Trung Nguyên

Theo quyết định của tòa, bà Thảo có các quyền để tham gia điều hành, quản lý công ty, ông Vũ không được ngăn cấm, cản trở.

Tòa phúc thẩm khôi phục các chức danh của bà Thảo tại Trung Nguyên: Ngày 20/9, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TPHCM mở phiên xét xử phúc thẩm vụ kiện “Tranh chấp giữa thành viên công ty với công ty” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên (Tập đoàn cà phê Trung Nguyên), tuyên hủy bỏ quyết định bãi nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc thường trực của bà Lê Hoàng Diệp Thảo mà ông Đặng Lê Nguyên Vũ ký ban hành ngày 13/4/2015, khôi phục các chức danh cho bà Thảo.

Tòa phúc thẩm khôi phục các chức danh của bà Thảo tại Trung Nguyên: Ngày 20/9, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TPHCM mở phiên xét xử phúc thẩm vụ kiện “Tranh chấp giữa thành viên công ty với công ty” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên (Tập đoàn cà phê Trung Nguyên), tuyên hủy bỏ quyết định bãi nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc thường trực của bà Lê Hoàng Diệp Thảo mà ông Đặng Lê Nguyên Vũ ký ban hành ngày 13/4/2015, khôi phục các chức danh cho bà Thảo.

Với tư cách là cổ đông sở hữu 10% vốn điều lệ của Công ty Trung Nguyên, thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban điều hành, bà Lê Hoàng Diệp Thảo có các quyền để tham gia điều hành, quản lý công ty. Ông Vũ không được ngăn cấm, cản trở bà Thảo tham gia điều hành, quản lý công ty. (Ảnh: The Leader)

Ghen tuông với vợ, chồng nhốt 3 con nhỏ trong phòng đòi phóng hỏa: Công an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình vừa tạm giữ Nguyễn Văn Quân (36 tuổi, trú thôn Mỹ Hà, xã Mỹ Thủy) để điều tra, làm rõ về hành vi phạm tội. Trong ảnh, đối tượng Quân lúc bị công an khống chế.

Sáng 19/9, Quân nhốt 3 con nhỏ trong nhà, đòi châm lửa tự thiêu. Thuyết phục không được, Công an phải phá cửa trước xông vào, tước con dao trên tay đối tượng, giải cứu 3 cháu nhỏ. Nguyên nhân vụ việc bước đầu được xác định do đối tượng ghen tuông với vợ. Trong ảnh, căn nhà của đối tượng. (Ảnh: Tiền Phong)

Thi hành án tử với hung thủ thứ hai vụ thảm án Bình Phước: Theo Công an TPHCM, khoảng 8h sáng 20/9, Hội đồng Thi hành án tỉnh Bình Phước đã tổ chức thi hành bản án tử hình đối với tử tù Vũ Văn Tiến (SN 1991, HKTT: xã Phú Riềng, Bù Gia Mập, Bình Phước), đã bị kết án tử hình về tội “Giết người” và “Cướp tài sản” trong vụ thảm án ngày 7/7/2015. Trong ảnh, Vũ Văn Tiến (bên trái) trong phiên tòa xét xử vụ án.

Kẻ cướp ngân hàng ở Tiền Giang đã chết: CQĐT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, nghi phạm Châu Cường , 36 tuổi, đăng ký thường trú phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh, cư ngụ xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi-Thành phố Hồ Chí Minh, được xác định là thủ phạm cướp 940 triệu đồng tại Phòng giao dịch Châu Thành thuộc VietinBank-Chi nhánh Tiền Giang vào ngày 13/9, đã tử vong tại bệnh viện Gia Định- Tp. Hồ Chí Minh.

Trộm đột nhập Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình: Sáng cùng ngày, cán bộ, công chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình đến trụ sở làm việc thì phát hiện 5 phòng làm việc có dấu hiệu bị cạy phá cửa, 2 phòng bị trộm mở khóa thành công.

Nữ Việt kiều Úc nhận án tử hình về tội vận chuyển ma túy: Ngày 20/9, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Liên (SN 1979, quốc tịch Australia) mức án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Do cần tiền trả nợ và đánh bạc, nữ Việt kiều Úc nhận vận chuyển thuê gần 4,5 kg ma túy từ TPHCM sang Úc với mức giá 25.000 USD. Liên bị bắt khi tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất khi làm thủ tục lên máy bay trở về Australia. (Ảnh: Dân Trí)

An Minh/VOV.VN
Tổng hợp

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/ba-le-hoang-diep-thao-thang-kien-chong-vu-tranh-chap-o-trung-nguyen-815442.vov