Ba Lan yêu cầu gây sức ép lên các nước tham gia Dòng chảy phương Bắc 2

Ngoại trưởng Ba Lan Jacek Czaputowicz đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực lên các nước đang hỗ trợ việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt thuộc dự án Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2).

Đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 tại Lubmin, Đức ngày 8/11/2011. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 tại Lubmin, Đức ngày 8/11/2011. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu trong một cuộc họp báo với Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin ở Kiev hôm 1/12, Ngoại trưởng Ba Lan Jacek Czaputowicz đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực lên các nước đang hỗ trợ việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt thuộc dự án Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2).

“Tôi tin rằng chúng ta có cơ hội trì hoãn việc thực hiện dự án này. Sự việc vừa qua ở biển Azov đã cho cộng đồng quốc tế thấy rằng, Nga có khả năng sử dụng những dự án như vậy để chống lại các quốc gia khác,” ông Czaputowicz nhấn mạnh.

Cũng theo ngoại trưởng Ba Lan, đây là thời điểm thích hợp để gây sức ép lên các nước muốn thực hiện dự án này, rằng việc thực hiện dự án này là không có cơ sở và nguy hiểm.

Dòng chảy phương Bắc 2 là một dự án liên doanh giữa các tập đoàn Gazprom của Nga, Engie của Pháp, OMV AG của Áo, Royal Dutch Dutch của Anh cùng Uniper và Wintershall của Đức.

Mục tiêu của dự án là vận chuyển 55 tỷ m3 khí hàng năm từ Nga sang Liên minh châu Âu, bằng đường ống chạy ngầm dưới biển Baltic, bỏ qua vai trò trung chuyển bấy lâu nay của Ukraine.

Nhiều quốc gia ở châu Âu hoan nghênh dự án, song Ukraine, Ba Lan và Mỹ lại lên tiếng phản đối, cho rằng dự án này mang động cơ chính trị, tìm cách tước đoạt vai trò trung chuyển của Kiev.

Quan hệ Nga-Ukraine tiếp tục căng thẳng sau sự việc ở eo biển Kerch hôm 25/11, khi Nga bắt ba tàu quân sự của Ukraine với cáo buộc vi phạm lãnh hải.

Nga coi đây là hành vi khiêu khích, trong khi Kiev phủ nhận vi phạm, đồng thời cáo buộc Nga hành động xâm lược, dẫn đến việc áp đặt thiết quân luật ở các địa phương giáp Nga trong vòng 30 ngày./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ba-lan-yeu-cau-gay-suc-ep-len-cac-nuoc-tham-gia-dong-chay-phuong-bac-2/537955.vnp