Ba Lan xây dựng nhà máy điện than 1.000 MW

Ngày 25/9, Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn năng lượng quốc gia Ba Lan (Enea) đã chấp thuận cho việc xây dựng một nhà máy điện chạy bằng than với công suất khoảng 1.000 MW, bất chấp sự phản đối của các nhà môi trường và ngay cả khi Ba Lan chuẩn bị tổ chức hội nghị COP24 về khí hậu trong tháng 12/2018.

Điện than chiếm tới 90% tổng sản lượng điện ở Ba Lan

Enea sẽ xây dựng nhà máy này tại Ostroleka, một thị trấn nhỏ cách Warsaw 120 km về phía bắc, cùng với sự hợp tác của Tập đoàn Energa, thuộc sở hữu của Kho bạc Ba Lan. Việc thi công xây dựng nhà máy này đã được giao cho một liên danh nhà thầu gồm GE Power và Alstom vào tháng 4/2018 với mức đầu tư hơn 6 tỷ zlotys (1,4 tỷ euro).

Theo các thông báo trước đây, nhà máy này sẽ sử dụng 3 triệu tấn than mỗi năm từ các mỏ Silesian (phía nam) và công tác xây dựng nhà máy này có thể được khởi công vào tháng 10 tới.

Than vẫn là nguồn năng lượng chính ở Ba Lan. Năm ngoái, Ba Lan khai thác 65,5 triệu tấn than. Việc đầu tư vào nhà máy điện than trên thể hiện mong muốn tập trung phát triển năng lượng từ than của Chính phủ bảo thủ của đảng Luật pháp và Công lý (PiS).

Lĩnh vực than ở Ba Lan hiện sử dụng khoảng 100.000 nhân công và sản xuất 90% điện năng của cả nước.

Tỷ lệ ô nhiễm không khí của Ba Lan luôn nằm trong số các nước cao nhất châu Âu, và theo ước tính của Bộ Doanh nhân và Công nghệ, khoảng 40.000 người Ba Lan chết mỗi năm vì ô nhiễm. Cơ quan Môi trường châu Âu thì nói con số trên là 50.000 người. Ba La có dân số 38 triệu người.

Theo các tổ chức môi trường, việc xây dựng nhà máy điện than mới ở Ostroleka là một "dự án chính trị" và sẽ không bao giờ có lợi nhuận bất chấp sự trợ cấp của nhà nước. Vào tháng 12 tới đây, Ba Lan sẽ tổ chức hội nghị khí hậu COP24 ở Katowice, khu vực trung tâm khai thác mỏ.

Th.Long

Theo AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/ba-lan-xay-dung-nha-may-dien-than-1000-mw-516046.html