Ba Lan viện trợ khủng, Mỹ nói thêm về nguồn tiền cấp cho Ukraine

Ba Lan đã bàn giao một nửa số lượng xe tăng có trong biên chế cho Ukraine kể từ khi xảy ra chiến sự hôm 24-2.

"Ba Lan đã cung cấp cho nước láng giềng Ukraine khoản viện trợ quân sự trị giá 7 tỉ USD kể từ khi xung đột giữa Kiev và Moscow bùng nổ" - đài RT (Nga) trích dẫn thông tin từ đài phát thanh Polskie (Ba Lan) hôm 29-4 tiết lộ.

Các loại vũ khí đã được Warsaw giao cho Kiev gồm: 200 xe tăng T-72, hàng chục pháo Gvozdika, nhiều bệ phóng tên lửa Grad, tên lửa trang bị cho máy bay chiến đấu MIG-29 và Su-27. Ngoài ra, còn nhiều loại đạn dược khác và cả máy bay không người lái trinh sát do Ba Lan sản xuất - đài RT dẫn nguồn từ đài phát thanh Polskie nhấn mạnh.

Các nhà báo NATO tiết lộ Ba Lan có khoảng 400 xe tăng trong biên chế trước khi chiến sự xảy ra ở Ukraine.

"Điều đó đồng nghĩa phía Warsaw đã viện trợ cho Kiev một nửa số lượng xe tăng hiện có của mình" - đài RT của Nga bình luận.

Warsaw tiến hành nâng cấp lực lượng tăng thiết giáp vào năm 2019 nhưng Kiev chỉ nhận được những chiếc xe tăng không năm trong chương trình hiện đại hóa, theo đài RT.

200 chiếc xe tăng T-72 do Liên xô thiết kế đã được Ba Lan viện trợ cho Ukraine. (Ảnh minh họa)

200 chiếc xe tăng T-72 do Liên xô thiết kế đã được Ba Lan viện trợ cho Ukraine. (Ảnh minh họa)

Ba Lan là một trong những quốc gia ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất trong bối cảnh xảy ra xung đột. Họ thúc giục các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn với Moscow, bao gồm cả lĩnh vực kinh tế lẫn yêu cầu triển khai lực lượng NATO để đảm bảo các chuyến hàng vũ khí của phương Tây tới được Ukraine - theo đài RT.

Tuy nhiên, hôm thứ 28-4, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) cho biết họ đã nắm được "kế hoạch thực sự của Ba Lan và Mỹ".

Ba Lan đã bác bỏ những tuyên bố của SVR và gọi đó là "hoạt động thông tin của Nga". Đáp lại, SVR hôm 29-4 tiếp tục nhấn mạnh "đó không phải là suy đoán mà là nguồn tin tình báo đáng tin cậy" - theo đài RT.

Xung đột Nga - Ukraine đã bước sang ngày thứ 66 nhưng chiến sự vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong bối cảnh ấy, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp tục viện trợ quân sự cho Kiev.

Tổng thống Joe Biden hôm 28-4 yêu cầu Quốc hội Mỹ nhanh chóng thông qua gói hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine với trị giá lên tới 33 tỉ USD. Ông thừa nhận rằng 33 tỉ USD "không phải là rẻ" nhưng cần thiết. Trong đó, hơn 20 tỉ USD sẽ được chi cho vũ khí, đạn dược và các gói hỗ trợ quân sự khác. Con số 8,5 tỉ USD sẽ được dùng để hỗ trợ kinh tế trực tiếp cho chính phủ Ukraine và 3 tỉ USD được Washington dùng để viện trợ nhân đạo và an ninh lương thực.

Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki cho biết hiện tại chính phủ Mỹ đã "cạn tiền" viện trợ cho Ukraine. "Chính phủ Mỹ cần Quốc hội phê duyệt yêu cầu trị giá 33 tỉ USD càng sớm càng tốt vì hiện chỉ còn 250 triệu USD từ gói hỗ trợ trước đó dành cho Ukraine" - đài RT của Nga dẫn lời bà Jen Psaki nhấn mạnh.

Binh sĩ Ukraine phóng tên lửa chống tăng vác vai Javelin do Mỹ viện trợ. Ảnh: Reuters

Bằng Hưng

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/ba-lan-vien-tro-khung-my-noi-them-ve-nguon-tien-cap-cho-ukraine-20220430085314287.htm