Ba Lan ủng hộ Phần Lan gia nhập NATO càng sớm càng tốt

VOV.VN - Ngày 12/5, Thủ tướng Ba Lan Morawiecki xác nhận, nước này ủng hộ việc Phần Lan nhanh chóng trở thành thành viên NATO.

Theo Thủ tướng Morawiecki, việc Phần Lan quyết định khởi xướng các thủ tục gia nhập NATO là một tin tốt cho an ninh của châu Âu và Ba Lan. Ba Lan ủng hộ việc Phần Lan tiến hành các thủ tục gia nhập càng nhanh càng tốt.

Theo Thủ tướng Ba Lan Morawiecki, Phần Lan quyết định gia nhập NATO là một tin tốt cho an ninh của châu Âu và Ba Lan. (Ảnh: seznamzpravy.cz)

Theo Thủ tướng Ba Lan Morawiecki, Phần Lan quyết định gia nhập NATO là một tin tốt cho an ninh của châu Âu và Ba Lan. (Ảnh: seznamzpravy.cz)

Trước đó cùng ngày, hai chính trị gia hàng đầu của Phần Lan là Tổng thống Sauli Niinisto và Thủ tướng Sanna Marin đã đưa ra một thông điệp mạnh mẽ nhấn mạnh sự cấp bách của việc Phần Lan gia nhập NATO. Theo các nhà lãnh đạo Phần Lan, việc nộp đơn gia nhập Liên minh quân sự NATO phải thực hiện ngay lập tức. Trong một tuyên bố, các nhà lãnh đạo Phần Lan cho biết, các bước cần thiết để đưa ra quyết định này sẽ được thực hiện nhanh chóng trong vài ngày tới.

Phần Lan có chung đường biên giới dài 1.300 km với Nga và hai nước từng có mối quan hệ không thân thiện. Phần Lan đã từng tham chiến hai cuộc chiến với Nga trong chiến tranh thế giới thứ hai. Mặc dù đã giành được độc lập, nhưng hiệp định hòa bình sau đó đã cắt giảm khoảng 10% lãnh thổ của Phần Lan.

Trong các chính sách quân sự, Phần Lan thường có xu hướng trung lập. Tuy nhiên, kể từ khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014, nước này đã từng bước tăng cường hợp tác với NATO với tư cách là đối tác./.

Nho Biền/VOV-Praha

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ba-lan-ung-ho-phan-lan-gia-nhap-nato-cang-som-cang-tot-post943450.vov