Ba Lan trở thành chủ tịch luân phiên nhóm Visegrad từ tháng 7

Ba Lan sẽ tiếp quản vị trí chủ tịch luân phiên của nhóm Visegrad (V4) từ tháng 7/2020.

Buổi lễ sẽ được tổ chức chính thức được tổ chức tại Wadowice, miền nam Ba Lan vào ngày 7/7 tới. Thông báo từ phát ngôn viên của văn phòng thị trưởng Wadowice, bà Malgorzata Targosz-Storch cho biết, một phiên họp toàn thể của các Bộ trưởng Ngoại giao 4 quốc gia Ba Lan, Cộng hòa Séc, Slovakia và Hungary, thành viên của nhóm Visegrad (V4) sẽ được tổ chức tại đây, nơi sinh của giáo hoàng John Paul II.

Thủ tướng các quốc gia thuộc nhóm Visegrad (Ảnh: Polandin).

Thủ tướng các quốc gia thuộc nhóm Visegrad (Ảnh: Polandin).

Đây được coi là một trong những sự kiện quan trọng của Ba Lan và được sự quan tâm của các nước trong châu lục. Chương trình dự kiến sẽ tập trung vào một số các chính sách đối ngoại của Ba Lan với các quốc gia trong châu lục, đồng thời thảo luận về các giải pháp của khối để khôi phục kinh tế sau đại dịch, các vấn đề về thúc đẩy du lịch hậu Covid-19 và vấn đề nhập cư./.

Hải Đăng/VOV-Praha

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ba-lan-tro-thanh-chu-tich-luan-phien-nhom-visegrad-tu-thang-7-1064621.vov