Ba Lan tìm thấy lý do sử dụng Điều 5 Hiến chương NATO để chống lại Nga

Điều 5 Hiến chương NATO có thể được kích hoạt chống lại Nga nếu tình hình chiến sự tại Ukraine diễn biến theo chiều hướng xấu.

Trong những ngày gần đây, việc kích hoạt Điều 5 Hiến chương NATO để chống lại Nga đã được nói đến rất nhiều tại các quốc gia phương Tây, liệu viễn cảnh trên có trở thành sự thật"?

Trong những ngày gần đây, việc kích hoạt Điều 5 Hiến chương NATO để chống lại Nga đã được nói đến rất nhiều tại các quốc gia phương Tây, liệu viễn cảnh trên có trở thành sự thật"?

Theo truyền thống, Mỹ và Anh đóng vai trò là "những người tiên phong" trong chủ đề này và Ba Lan giữ vị trí phụ họa. Tuy nhiên diễn biến mới nhất cho thấy Warsaw lại là người đầu tiên thể hiện sự hiểu biết của mình về "thời điểm lịch sử".

Cần lưu ý rằng một số cơ quan chức năng của Anh và Mỹ đã đồng thời tuyên bố khả năng cả khối NATO tham gia vào cuộc xung đột trên lãnh thổ Ukraine ở phía Kyiv, nếu một vụ tai nạn xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye.

Nếu thảm họa hạt nhân xảy ra thì chắc chắn cư dân của các nước thuộc liên minh quân sự NATO sẽ phải gánh chịu. Theo các nhà chức trách phương Tây, họ cảm thấy mình phải đưa ra thái độ cứng rắn với Nga để giao tranh tại nhà máy sớm chấm dứt.

Ông Wojciech Skurkiewicz - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan, đồng ý với quan điểm trên, nhưng vị quan chức cho rằng không thể đợi vụ tai nạn xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân mà nên đưa ra "phản ứng tập thể" sớm cho Moskva.

Vào ngày 20 tháng 8, trong một cuộc phỏng vấn với Cơ quan Báo chí Ba Lan (PAP), ông Skurkiewicz lần đầu tiên cảnh báo Nga với Điều 5 của Hiến chương NATO, sau khi Moskva triển khai tên lửa siêu thanh Kinzhal ở khu vực Kaliningrad.

Theo Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan, các hành động của NATO nên tương ứng với những gì mà Nga đã thực hiện. Trong trường hợp có bất kỳ mối đe dọa nào, phản ứng của Liên minh quân sự phải được đưa ra ngay lập tức.

"Là một quốc gia nằm ở sườn phía Đông của NATO, Ba Lan hoàn toàn nhận thức được nguy cơ, do đó hành động của chúng tôi - với sự tham vấn từ đồng minh và trụ sở NATO - đang và sẽ vẫn phù hợp với mối đe dọa mà Nga thực hiện ở khu vực Kaliningrad".

"Những đảm bảo này đã và vẫn còn hiệu lực, các cam kết về đảm bảo an ninh đã được đối tác của chúng tôi gồm các thành viên riêng lẻ của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương, cũng như Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định chắc chắn", ông Skurkiewicz nói.

Đồng thời, vị quan chức cho rằng nếu có bất kỳ mối đe dọa nào phát sinh, Điều 5 của Hiến chương NATO sẽ được kích hoạt, tức là công thức "một cho tất cả và tất cả cho một"

Thứ trưởng Quốc phòng Skurkiewicz lưu ý rằng một số biện pháp từ lâu đã được thực hiện ở các khu vực Đông Bắc của Ba Lan nhằm tăng cường khả năng phòng thủ cho sườn phía Đông của NATO.

Ông Skurkiewicz nhớ lại việc triển khai và sự hiện diện của quân đội đồng minh, cũng như những cuộc tập trận quân sự chuyên sâu đang được thực hiện. Bemowo Sands là nơi đóng quân của nhóm chiến đấu đa quốc gia thuộc chương trình Tăng cường Hiện diện phía trước (EFP).

Đồng thời, trụ sở của bộ phận tác chiến đa quốc gia "North - East" được đặt tại Elbląg, có nhiệm vụ điều phối hành động của 4 quốc gia như một phần của EFP gồm Ba Lan, Litva, Latvia và Estonia.

Theo ông Skurkiewicz, tất cả những điều trên cho thấy NATO luôn cảnh giác, không để bị động và sẽ nhanh chóng kích hoạt Điều 5 Hiến chương trong tình huống cần thiết.

Và hiện nay, để chấm dứt nguy cơ từ giao tranh tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wojciech Skurkiewicz khẳng định NATO cần dùng điều 5 làm sức ép, buộc Nga tạo ra khu vực phi quân sự xung quanh cơ sở trên.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ba-lan-tim-thay-ly-do-su-dung-dieu-5-hien-chuong-nato-de-chong-lai-nga-post514499.antd