Ba Lan sẽ phải tổ chức cuộc bầu cử tổng thống vòng hai

Kết quả cuộc thăm dò ý kiến ngày 28/06 cho thấy Tổng thống đương nhiệm Andrzej Duda đang dẫn đầu với 41,8% phiếu ủng hộ nhưng không đủ tỷ lệ trên 50% để chiến thắng ngay trong vòng 1.

Đương kim Tổng thống Balan - Duda

Đương kim Tổng thống Balan - Duda

Theo cuộc thăm dò ý kiến của Ipsos cho thấy Duda, người củađảng Luật pháp và Công lý (PiS) Ba Lan, đã nhận được 41,8% phiếu bầu, theo saulà thị trưởng của Warsaw, Rafał Trzaskowski, với 30,4%. Hai người sẽ bước vàovòng hai cuộc bầu cử Tổng thống dự kiến diễn ra vào ngày 12/07 tới.

Duda phát biểu sau khi công bố kết quả cuộc thăm dò rằngông đã nhận được nhiều phiếu bầu trong vòng đầu tiên hơn so với năm năm trước. "Đâylà kết quả sau năm năm tôi tham gia chính trường, bị chỉ trích, bị tấn công, phảiđối mặt với nhiều quyết định khó khăn", ông nói.

Trong khi đó, thị trường Trzaskowski, một nhân vật đề caođường lối tự do, tuyên bố với những người ủng hộ "Tôi muốn nói với tất cả công dân,tôi là ứng cử viên của các bạn. Tôi sẽ là ứng cử viên của sự thay đổi".

Cuộc bầu cử là cuộc bỏ phiếu tổng thống đầu tiên được tổchức tại Liên minh châu Âu kể từ khi đại dịch xảy ra. Ba Lan đã ghi nhận khoảng34.000 ca dương tính với Covid-19, ít hơn đáng kể so với nhiều quốc gia Tây Âuvà cuộc sống ở nước này phần lớn đã trở lại bình thường trong tháng qua.

Cuộc bầu cử Tổng thống vòng hai được đánh giá là sẽ khó dự đoán hơn và chỉcó thể có kết quả khi ứng cử viên nào thuyết phục được tất cả các cử tri.

Theo The Guardian

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/ba-lan-se-phai-to-chuc-cuoc-bau-cu-tong-thong-vong-hai-20200629165448416.html