Ba Lan sắp chấm dứt hợp đồng khí đốt lớn với Nga

Tập đoàn khí đốt quốc gia Ba Lan PGNiG ngày 15/6 cho biết họ sẽ không gia hạn hợp đồng khí đốt dài hạn với Gazprom, sẽ hết hạn vào năm 2022, nhờ đa dạng hóa thành công các nguồn cung năng lượng.

PGNiG đã chuyển cho tập đoàn Nga "tuyên bố về ý định chấm dứt Hợp đồng mua bán khí đốt cho Cộng hòa Ba Lan ký ngày 25/9/1996 (Hợp đồng Yamal) và sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2022", theo thông cáo báo chí của PGNiG.

Trong những năm gần đây, Chính quyền Ba Lan đã tuyên bố rằng họ sẽ không gia hạn hợp đồng này vì nó khiến Ba Lan phụ thuộc vào Nga về năng lượng và giá khí quá cao so với thị trường.

Theo PGNiG, việc đa dạng hóa các nguồn cung năng lượng của Ba Lan được thực hiện trong những năm gần đây cho phép "đảm bảo an ninh năng lượng của đất nước và chấm dứt Hợp đồng Yamal".

Hai phần ba lượng khí tiêu thụ ở Ba Lan, khoảng 10 tỷ mét khối một năm, hiện đang được Nga giao theo hợp đồng trên.

Để đa dạng hóa nguồn cung, Ba Lan đã xây dựng một trạm tiếp nhận khí đốt ở biển Baltic với công suất 5 tỷ mét khối mỗi năm và đã ký hợp đồng mua LNG dài hạn, đặc biệt là với Hoa Kỳ.

Các công ty Ba Lan cũng đã mua lại một số mỏ khí đốt ở Biển Bắc và Warsaw đã ký một thỏa thuận với Đan Mạch về việc xây dựng một đường ống dưới Biển Baltic (đường ống Baltic) để đảm bảo việc cung cấp khí đốt này.

Nhiều hệ thống kết nối năng lượng cũng đã được Ba Lan xây dựng hoặc đang lên kế hoạch với các nước láng giềng.

Ba Lan là một trong số những nước phản đối mạnh mẽ dự án đường ống dẫn khí Nord Stream 2, đưa khí đốt Nga đến châu Âu qua biển Baltic và bỏ qua Ukraine và Ba Lan. Nước này coi đây là một phương tiện gây áp lực chính trị của Moscow, điều mà Nga luôn bác bỏ.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/ba-lan-sap-cham-dut-hop-dong-khi-dot-lon-voi-nga-555737.html