Ba Lan sẵn sàng chi 'hàng tỉ USD' để xây 'pháo đài Trump'

Tổng thống Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc lời đề nghị của Ba Lan về việc đặt căn cứ quân sự thường trực của Mỹ tại đây, đồng thời nhấn mạnh Warsaw sẵn sàng chi 'hàng tỉ USD'.

Ông chủ Nhà Trắng phát biểu như trên trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ba Lan Andrzej Duda tại Washington hôm 18-9 (giờ địa phương). Cũng theo tổng thống Mỹ, ông đồng ý với nhận định của ông Duda rằng cần phải đáp trả cứng rắn những hành động "gây hấn" của Nga.

Hiện hầu hết binh lính tham gia tiểu đoàn luân phiên của NATO đóng ở Ba Lan là lính Mỹ (khoảng 900 người). Tiểu đoàn này được thành lập sau khi Nga bị tố can thiệp vào tình hình Ukraine và tổ chức những cuộc tập trận quy mô lớn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tại cuộc họp báo chung. Ảnh: REUTERS

Warsaw muốn Mỹ hiện diện quân sự nhiều hơn và đặt cả căn cứ ở nước mình. "Chúng tôi tin rằng sự hiện diện của Mỹ sẽ đảm bảo an ninh ở châu Âu. (...) Tôi rất mong muốn thành lập một căn cứ Mỹ thường trực ở Ba Lan và gọi nó là Pháo đài Trump. Tôi tin rằng quyết định đó có lợi cho cả Ba Lan và Mỹ" – Tổng thống Duda nhấn mạnh.

Bản thân ông Trump cũng cởi mở với ý tưởng trên, đồng thời nhấn mạnh Ba Lan sẽ trả tiền cho căn cứ đó. "Tổng thống (Ba Lan) đề nghị chi hơn 2 tỉ USD cho việc này và chúng tôi đang xem xét" – ông nói với phóng viên.

Sau cuộc họp báo, Nhà Trắng ra thông cáo cho hay Mỹ cam kết xem xét việc tăng vai trò quân sự ở Ba Lan, "không chỉ vì Trung và Đông Âu mà còn vì cả liên minh (NATO)".

Dù vậy, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis lưu ý chưa có quyết định nào được đưa ra. "Chuyện không chỉ xoay quanh một cái căn cứ mà còn nhiều vấn đề khác như thao trường, các cơ sở bảo trì... Còn rất nhiều chi tiết chúng tôi phải bàn bạc với người Ba Lan" – ông nói.

Hải Ngọc (Theo Guardian)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/ba-lan-san-sang-chi-hang-ti-usd-de-xay-phao-dai-trump-20180919173234425.htm