Ba Lan ký hợp đồng mua vũ khí 'khủng' với một đồng minh Mỹ

Cơ quan quản lý vũ khí thuộc Bộ Quốc phòng Ba Lan đã ký các hợp đồng có tổng giá trị lên đến 5,76 tỷ USD với 2 công ty quốc phòng Hàn Quốc là Hyundai Rotem và Hanwha Defense.

Xe tăng K2 là một trong các vũ khí mà Ba Lan ký hợp đồng mua với Hàn Quốc. (Nguồn: Wiki)

Xe tăng K2 là một trong các vũ khí mà Ba Lan ký hợp đồng mua với Hàn Quốc. (Nguồn: Wiki)

Ngày 27/8, Cơ quan Quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) thông báo 2 công ty quốc phòng nước này là Hyundai Rotem và Hanwha Defense đã ký các hợp đồng có tổng giá trị lên đến 5,76 tỷ USD với Cơ quan Quản lý vũ khí thuộc Bộ Quốc phòng Ba Lan.

Các hợp đồng mua bán vũ khí này là những thỏa thuận tiếp nối các hợp đồng "khung" hồi tháng trước, trong đó định rõ những điều khoản cơ bản của các thỏa thuận xuất khẩu.

Lễ ký kết diễn ra tại một đơn vị cơ giới của quân đội Ba Lan ở thị trấn Morag thuộc miền Bắc nước này.

Mặc dù DAPA không tiết lộ các điều khoản hợp đồng, nhưng thông tin trước đó cho thấy, Hàn Quốc ban đầu sẽ xuất khẩu 180 xe tăng K2 và 48 pháo tự hành K9, một phần của kế hoạch mua sắm lớn hơn.

Theo Vacsava, trong các hợp đồng khung, Ba Lan cam kết mua 980 xe tăng K2, 648 pháo tự hành K9 và 48 máy bay chiến đấu FA-50 từ 2 công ty trên và Tập đoàn Công nghiệp hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KAI).

Ba Lan mô tả đây là một trong những đơn đặt hàng quốc phòng "lớn và quan trọng nhất" của nước này trong những năm gần đây.

(theo Yonhap)

Quang Hiếu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ba-lan-ky-hop-dong-mua-vu-khi-khung-voi-mot-dong-minh-my-195893.html