Ba Lan hy vọng tăng cường sự hiện diện của quân đội Mỹ trên lãnh thổ đất nước

Ba Lan hy vọng rằng một phần lực lượng quân đội Mỹ, sau khi rút khỏi Đức, sẽ được triển khai trên lãnh thổ quốc gia này .

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Moravecki.

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Moravecki.

Điều này đã được Thủ tướng Ba Lan Mateusz Moravecki tuyên bố trên sóng của đài phát thanh RMF.

Đề cập đến kế hoạch của Mỹ về việc rút một phần quân đội khỏi Đức, ông Moravecki bày tỏ hy vọng rằng, sau các cuộc đàm phán, Mỹ có thể tăng đáng kể đội ngũ quân sự tại Ba Lan. Thủ tướng Ba Lan cho rằng, sự gia tăng số lượng lính Mỹ ở Ba Lan là "sự tăng cường của sườn phía đông NATO".

“Tôi thực sự hy vọng rằng sau các cuộc đàm phán đã diễn ra và những bằng chứng cho thấy chúng tôi là những đối tác đáng tin cậy, một lực lượng lính Mỹ, sau khi rút khỏi Đức, sẽ được triển khai tại Ba Lan”, Thủ tướng Ba Lan nhấn mạnh.

Ông Moravecki cho biết, hiện tại, trên lãnh thổ Ba Lan đang có sự hiện diện của khoảng 5.000 lính Mỹ, tuy nhiên, con số này là không đủ, vì "mối nguy hiểm thực sự nằm ở biên giới phía đông".

Trước đó, các phương tiện truyền thông Mỹ đã đưa tin về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Lầu Năm Góc rút 9,5 nghìn lính Mỹ khỏi lãnh thổ Đức vào tháng 9 năm nay, qua đó giảm sự hiện diện của quân đội Mỹ tại quốc gia này.

Theo Topwar.ru

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/ba-lan-hy-vong-tang-cuong-su-hien-dien-cua-quan-doi-my-tren-lanh-tho-dat-nuoc-20200608091621609.html