Ba Lan hướng tới tăng cường xuất khẩu sang Trung Quốc

Đài phát thanh Ba Lan ngày 12/4 dẫn lời Thủ tướng nước này Mateusz Morawiecki cho biết muốn đẩy mạnh xuất khẩu sang Trung Quốc.

Phát biểu tại cuộc họp báo trước khi gặp người đồng cấp Trung Quốc Lý Khắc Cường, ông Morawiecki nêu rõ Chính phủ Ba Lan muốn đẩy mạnh xuất khẩu sang Trung Quốc. Theo đó, Chính phủ nước này quan tâm đến việc Trung Quốc mở rộng thị trường đối với việc xuất khẩu thịt lợn và gia cầm Ba Lan.

Thủ tướng Morawiecki nhấn mạnh, Ba Lan muốn đóng vai trò nhất định trong dự án “Con đường tơ lụa” mới đầy tham vọng của Trung Quốc bằng cách trở thành trung tâm của các cuộc đàm phán quan trọng về thương mại và đầu tư.

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki (Nguồn: East News)

Về phần mình, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho rằng Ba Lan là một quốc gia có ảnh hưởng ở khu vực Trung Âu và Đông Âu và Trung Quốc rất coi trọng việc phát triển mối quan hệ với Ba Lan. Trung Quốc sẵn sàng tăng cường sự tin cậy lẫn nhau về chính trị, truyền thông chiến lược và hợp tác thực tế với Ba Lan. Trung Quốc cũng sẵn sàng mở rộng nhập khẩu các sản phẩm chất lượng tốt của Ba Lan và hoan nghênh các doanh nghiệp Ba Lan khám phá thị trường Trung Quốc.

Số liệu thống kê mới nhất của Tổng Cục Hải quan Trung Quốc (GAC) công bố ngày 12/4 cho thấy trong tháng 3/2019 hoạt động xuất khẩu của nước này đã hồi phục, nhưng nhập khẩu tiếp tục suy giảm trong tháng thứ tư liên tiếp. Diễn biến này vẽ nên một bức tranh nhiều gam màu về nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, khi triển vọng các cuộc đàm phán thương mại giữa nước này với Mỹ sắp đến hồi kết.

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ba-lan-huong-toi-tang-cuong-xuat-khau-sang-trung-quoc-91884.html