Ba Lan họp khẩn về Covid-19, tìm phương án đưa công dân ở Đức về nước

Hôm 28/3, Ba Lan đã có cuộc họp khẩn cấp thảo luận về tình hình dịch Covid-19 và các giải pháp đưa công dân nước này đang làm việc ở Đức về nước.

Bộ Y tế Ba Lan cho biết, nước này ghi nhận thêm 45 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 vào ngày 28/3, nâng tổng số ca nhiễm lên 1.481, trong đó có 17 trường hợp tử vong.

Ca tử vong mới nhất là một người đàn ông 70 tuổi nhập viện ở Lublin, miền đông Ba Lan. Trong 24 giờ qua, hơn 4.500 trường hợp đã được xét nghiệm trong tổng số 38.674 trường hợp.

Ảnh minh họa: Poladin.

Ảnh minh họa: Poladin.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Jacek Czaputowicz đã có một cuộc điện đàm với người đồng cấp ở Đức, Heiko Maas để thảo luận về tình hình của người Ba Lan làm việc ở Đức liên quan đến các quy định hạn chế đi lại trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biễn phức tạp, khi cả Ba Lan và Đức đã tạm thời đóng cửa biên giới với người nước ngoài để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Hai bên cũng trao đổi với tinh thần cởi mở, hợp tác trong việc cho phép công dân của cả hai nước trở về. Ba Lan hôm 28/3 đã công bố số điện thoại hotline để hỗ trợ cho các công dân nước này có mong muốn trở về nhà.

Cùng ngày, báo cáo Tổng cục Cảnh sát Ba Lan cho biết, trong 24 giờ qua, các nhân viên an ninh đã kiểm tra khoảng 133.000 người bị cách ly trên khắp Ba Lan, đa số những người bị cách ly tuân thủ các quy tắc.

Cơ quan cảnh sát cho biết, trong số các hộ gia đình được kiểm tra thì có 0,4% cá nhân không tuân theo các quy định, khoản tiền phạt nếu vi phạm các quy định cách ly có thể lên tới 6.600 euro trong khi mức lương tối thiểu của người dân nước này hàng tháng chỉ khoảng 570 euro trước thuế./.

Hải Đăng/VOV-Praha

.

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ba-lan-hop-khan-ve-covid19-tim-phuong-an-dua-cong-dan-o-duc-ve-nuoc-1029674.vov