Ba Lan dự kiến chi hơn 400 triệu USD xây tường biên giới với Belarus

Để ngăn chặn tình trạng người di cư từ Belarus tìm cách vượt qua biên giới, chính phủ Ba Lan lên kế hoạch xây dựng bức tường kiên cố ở biên giới giữa hai nước với kinh phí khoảng 404 triệu USD.

Binh sỹ Ba Lan dựng rào chắn dây thép gai tại khu vực Zubrzyca Wielka, biên giới với Belarus, ngày 26/8/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Binh sỹ Ba Lan dựng rào chắn dây thép gai tại khu vực Zubrzyca Wielka, biên giới với Belarus, ngày 26/8/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ba Lan lên kế hoạch chi hơn 1,6 tỷ zloty (404 triệu USD) để xây dựng bức tường ở biên giới với Belarus nhằm ngăn chặn dòng người di cư ồ ạt kéo đến nước này.

Đây là nội dung dự luật được đưa ra thảo luận tại Quốc hội Ba Lan ngày 13/10.

Dự luật được đưa ra trong bối cảnh thời gian gần đây, Ba Lan và các nước thành viên EU khác như Litva và Latvia đã ghi nhận tình trạng tăng mạnh số người di cư từ Afghanistan và Iraq vượt biên giới Belarus để tìm đến các quốc gia này.

Theo nội dung đăng trên trang web của Quốc hội Ba Lan, dù khu vực biên giới Ba Lan-Belarus đã có hàng rào bằng dây thép gai nhưng số lượng người di cư tìm cách vượt qua khu vực biên giới này không những không giảm mà còn tăng lên.

Trong giai đoạn từ tháng 1/2021 đến hết tháng 9/2021, lực lượng biên phòng Ba Lan đã ngăn chặn 9.287 lượt người tìm cách vượt biên giới từ Belarus sang nước này, trong đó riêng hai tháng Tám và Chín, có tới 8.000 lượt người bị chặn.

Người phát ngôn Chính phủ Ba Lan Piotr Muller cho biết lo ngại tình trạng trên sẽ tiếp diễn thêm nhiều tháng nên chính phủ cần có các biện pháp bảo vệ.

Hồi tháng Tám, Ba Lan đã cho dựng một hàng rào dây thép gai dọc biên giới với Belarus để ngăn chặn người di cư vượt biên.

Việc xây dựng bức tường với các hệ thống kỹ thuật như cảm biến di chuyển và camera sẽ giúp tăng cường an ninh biên giới cho nước này.

Tổng chi phí của dự án là 1,615 tỷ zloty, trong đó 1,5 tỷ zloty dành cho việc xây dựng hàng rào này và 115 triệu zloty dành cho các thiết bị kỹ thuật./.

Lê Ánh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ba-lan-du-kien-chi-hon-400-trieu-usd-xay-tuong-bien-gioi-voi-belarus/746582.vnp