Ba Lan đệ trình kế hoạch phân bổ 58,1 tỷ euro từ EU để phục hồi kinh tế hậu Covid-19

Thứ trưởng phụ trách Quỹ và Phát triển khu vực Ba Lan thông báo nước này đã gửi bản kế hoạch phục hồi tới Ủy ban châu Âu (EC) đề cập chi tiết kế hoạch phân bổ nguồn vốn tài trợ từ EU.

Quốc hội Ba Lan sẽ thảo luận về dự thảo luật của chính phủ về bổ sung các quỹ riêng của EU liên quan tới quỹ phục hồi sau đại dịch Covid-19 trị giá hàng tỷ euro của EU vào ngày mai 4/5. Theo đó, Ba Lan có thể nhận được khoảng 58,1 tỷ euro viện trợ không hoàn lại và cho vay, trong đó bao gồm hơn 34 tỷ euro nhận được trong năm nay.

Việc phê chuẩn dự thảo được đánh giá là cực kỳ quan trọng để Ba Lan nhanh chóng thực hiện việc hồi phục kinh tế sau những ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 trong bối cảnh được sự ủng hộ từ các nhóm đối lập.

Ba Lan đệ trình kế hoạch phân bổ 58,1 tỷ euro từ EU để phục hồi kinh tế hậu Covid-19. (Ảnh: pap.pl)

Ba Lan đệ trình kế hoạch phân bổ 58,1 tỷ euro từ EU để phục hồi kinh tế hậu Covid-19. (Ảnh: pap.pl)

Tất cả các quốc gia EU sẽ phải đệ trình lên EC bản kế hoạch phục hồi của từng quốc gia, trong đó mô tả cụ thể cách thức phân bổ nguồn vốn tài trợ này. Tuy nhiên vẫn còn một số nhóm liên minh cánh hữu khác cho rằng chưa tán đồng kế hoạch này vì còn nhiều điểm chưa phù hợp và có thể đe dọa chủ quyền của Ba Lan và gây tổn hại kinh tế cho nước này trong tương lai./.

Hải Đăng/VOV-Praha

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/ba-lan-de-trinh-ke-hoach-phan-bo-581-ty-euro-tu-eu-de-phuc-hoi-kinh-te-hau-covid-19-854657.vov