Ba Lan đặt mua số lượng lớn cối tự hành Rak và súng trường tấn công Grot

Bộ Quốc phòng Ba Lan (MND) vào cuối tháng 4 cho biết, ba hợp đồng mua sắm vũ khí giá trị lớn sẽ sớm được ký kết.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan - ông Mariusz Błaszczak tiết lộ trên Twitter vào ngày 24 tháng 4 rằng một trong số các hợp đồng này sẽ dành cho việc sắm mua lô súng cối tự hành Rak cỡ nòng 120 mm (SPM) thứ ba.

Thanh tra Vũ khí của Ba Lan tuyên bố trên Nhật báo Điện tử của EU vào ngày 27 tháng 4 rằng các cuộc đàm phán với tập đoàn Huta Stalowa Wola (HSW) và Rosomak đã bắt đầu vào ngày 3 tháng 4. Giá trị hợp đồng ước tính là 680,4 triệu PLN (162,3 triệu USD). Những khẩu cối tự hành dự kiến sẽ được chuyển đến Sư đoàn cơ giới số 18 trong giai đoạn 2020 - 2026.

Quân đội Ba Lan sẽ nhận được số lượng lớn súng cối tự hành Rak cỡ nòng 120 mm. Ảnh: Jane's 360.

Quân đội Ba Lan sẽ nhận được số lượng lớn súng cối tự hành Rak cỡ nòng 120 mm. Ảnh: Jane's 360.

Tiếp đó, ông Błaszczak đã có dòng tweet vào ngày 25 tháng 4 cho biết rằng MND sẽ đặt mua khoảng 18.000 khẩu súng trường tấn công MSBS Grot C16 cỡ 5,56 mm khác trị giá 160 triệu PLN, đưa tổng số súng cung cấp cho Quân đội Ba Lan bởi nhà sản xuất Fabryka Broni ucznik-Radom lên con số 68.000.

Các khẩu súng trường tấn công mới sẽ được chuyển tới cho binh sĩ Quân đội Ba Lan cũng như các lực lượng khác trong thành phần vũ trang của nước này. Grot sẽ thay thế 80.000 khẩu súng trường tấn công Beryl cỡ 5,56 mm vẫn đang được quân đội nước này sử dụng.

Trong thời gian qua Quân đội Ba Lan đã có sự đầu tư mạnh mẽ cho lực lượng vũ trang, phân bổ đều nguồn lực cho tất cả các quân binh chủng. Warsaw đang coi Nga là mối nguy cơ lớn nhất của mình sau những gì xảy ra tại Gruzia và Ukraine, họ được xem là thành viên NATO có quan hệ căng thẳng nhất với Moskva.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/ba-lan-dat-mua-so-luong-lon-coi-tu-hanh-rak-va-sung-truong-tan-cong-grot/20200503020918607