Ba Lan dần thừa nhận Nord Stream-2 sẽ được hoàn thành

Quốc gia luôn gay gắt phản đối dự án Nord Stream-2 bỗng tuyên bố có lý do để chấp nhận Nga và Đức sẽ thành công hoàn thiện dự án.

Hôm 10/3, ông Piotr Naimski - Bộ trưởng chịu trách nhiệm về lĩnh vực Cơ sở hạ tầng Năng lượng Chiến lược của Ba Lan bất ngờ gây chú ý khi nhấn mạnh rằng ông tin dự án Nord Stream-2 sẽ được hoàn thành bất kể sức ép chính trị nào của Mỹ và các quốc gia châu ÂU khác.

Ba Lan cho rằng đã hết hy vọng ngăn chặn Nord Stream-2 thành công.

Ba Lan cho rằng đã hết hy vọng ngăn chặn Nord Stream-2 thành công.

Trong cuộc phỏng vấn với Đài phát thanh Polskie, ông Naimski nói rằng, tất cả mọi thứ đều chỉ ra rằng đường ống Nord Stream-2 sẽ hoàn thành.

Ba Lan là một trong số ít các quốc gia tích cực phản đối việc hoàn thành dự án đường ống chung giữa Gazprom của Nga và một số gã khổng lồ năng lượng châu Âu. Những người đứng "cùng phe" với Ba Lan gồm Ukraine, Latvia, Lithuania và Mỹ.

Trong các tuyên bố mới đây nhất, phía Ba Lan vẫn bày tỏ hy vọng vào khả năng các biện pháp trừng phạt của Mỹ sẽ khiến dự án bị ngăn chặn.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba và Ngoại trưởng Ba Lan Zbigniew Rau hồi tuần trước đã ra tuyên bố chung kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden ngăn cản việc hoàn thành đường ống dẫn khí Nord Stream-2 từ Nga đến Đức, mà họ gọi là một "dự án nguy hiểm, gây chia rẽ."

Đường ống sẽ ảnh hưởng đến Ukraine bằng cách tước bỏ phí vận chuyển từ các đường ống hiện có đi qua lãnh thổ của nước này.

Trong khi đó, đường ống này sẽ làm giảm khả năng cạnh tranh của khí tự nhiện hóa lỏng (LNG) mà Ba Lan chủ trương nhập khẩu từ Mỹ để trở thành đầu mối phân phối cho toàn châu Âu.

Một khi Nord Stream-2 càng tiệm cận đến bờ biển Đức, tham vọng của Ba Lan ngày càng vỡ vụn.

Dẫu phía Ba Lan đã xuất hiện những người tin tưởng vào sự thật đáng thất vọng là Nord Stream-2 sẽ sớm được hoàn thành, người Mỹ khẳng định họ chưa từ bỏ các nỗ lực để ngăn chặn dự án này. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đảm bảo với các thành viên Quốc hội rằng chính quyền Biden phản đối việc xây dựng đường ống Nord Stream-2 và cho biết chính quyền tiếp tục xem xét các biện pháp trừng phạt hơn nữa.

Ngoại trưởng Blinken nói với Ủy ban Đối ngoại Hạ viện rằng Tổng thống Joe Biden có quan điểm rằng đường ống đang gần hoàn thiện này là một "ý tưởng tồi" và đã "rõ ràng về điều này một thời gian dài".

Ông nhấn mạnh chính quyền Mỹ hiện đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các công ty tham gia xây dựng đường ống, đã "nói rõ rằng chúng tôi chống lại việc hoàn thành ... và chúng tôi tiếp tục xem xét các khả năng khác để áp dụng các biện pháp trừng phạt trong tương lai."

Tuyên bố mới nhất của ông Blinken thể hiện sự đồng thuận với những sức ép của các nghị sĩ Đảng Cộng hòa khi họ mới viết thư cho ông gần đây, yêu cầu cần làm nhiều hơn để chặn lại dự án đường ống khí đốt. Các thành viên đảng Cộng hòa tại Thượng viện đã gây áp lực buộc chính quyền Biden áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nhiều công ty tham gia vào dự án hơn.

Huy Vũ

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ba-lan-dan-thua-nhan-nord-stream-2-se-duoc-hoan-thanh-3428835/