Ba Lan cung cấp miễn phí cho Ukraine hàng chục khẩu pháo tự hành Krab

Số lượng pháo tự hành Krab của Quân đội Ukraine dự kiến sẽ sớm lên tới hàng trăm khẩu khi được Ba Lan tích cực viện trợ.

Ba Lan sẽ chuyển giao miễn phí cho Lực lượng vũ trang Ukraine thêm 54 tổ hợp pháo tự hành Krab hiện đại, nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu từ chiến trường trong giai đoạn mới của cuộc xung đột.

Ba Lan sẽ chuyển giao miễn phí cho Lực lượng vũ trang Ukraine thêm 54 tổ hợp pháo tự hành Krab hiện đại, nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu từ chiến trường trong giai đoạn mới của cuộc xung đột.

Trong buổi họp báo sau cuộc họp Ramstein-6 ở Brussels, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov thông báo, Ba Lan đã chuyển giao số lượng pháo tự hành Krab nhiều hơn so với báo cáo chính thức. Cụ thể, Kyiv đã nhận 3 tiểu đoàn, tương đương 54 khẩu.

Điều rất đáng chú ý, toàn bộ 54 tổ hợp pháo tự hành nói trên đều được chuyển giao miễn phí cho Ukraine. Chưa dừng lại đây, vào mùa hè năm sau, dự kiến Ukraine sẽ nhận thêm 54 hệ thống nữa, qua đó tăng số lượng lên 106 tổ hợp (2 khẩu đã bị phá hủy).

Đến thời điểm hiện nay, Ukraine đang có trong trang bị số lượng pháo tự hành Krab lớn nhất thế giới. Khi nói đến tổng số 90 bệ pháo đã xuất xưởng, Lực lượng vũ trang Ukraine sở hữu 60% số vũ khí loại này.

Ngành công nghiệp quốc phòng Ba Lan đang phải hoạt động hết công suất, ngoài đáp ứng nhu cầu bản thân thì ưu tiên số 1 của Warsaw hiện nay lại chính là hỗ trợ Lực lượng vũ trang Ukraine.

Pháo tự hành Krab 155 mm được thiết kế bởi công ty quốc phòng Huta Stalowa Wola (HSW), nguyên mẫu đầu tiên ra mắt vào năm 2001. Tuy nhiên Krab không hoàn toàn do HSW chế tạo tất cả mà nó là sự lai ghép nhiều hệ thống pháo khác nhau.

Cụ thể, tháp pháo 155 mm Krab được lấy từ AS90M BraveHeart của Anh, trong khi đó khung gầm lại là của pháo tự hành K9 Thunder Hàn Quốc, chỉ có trang thiết bị điện tử và hệ thống điều khiển hỏa lực Topaz là do Ba Lan tự phát triển.

Mặc dù vậy, xét về tổng thể Krab vẫn được đánh giá là một mẫu pháo tự hành tốt và việc sử dụng các bộ phận do nhiều quốc gia khác nhau chế tạo chỉ có một mục đích duy nhất là giúp nó trở nên hoàn thiện hơn.

Vũ khí chính của hệ thống Krab là pháo 155 mm do Tập đoàn BAE System chế tạo, có thiết kế tương tự như những khẩu AS90 đang phục vụ trong biên chế Lục quân Hoàng gia Anh.

Để tăng khả năng cơ động, tháp pháo của Krab có khả năng xoay 360º với góc nâng hạ từ -3,5 ° đến +70º. Tổ hợp Krab có khả năng bắn được mọi loại đạn pháo cỡ 155 mm của NATO, kể cả đạn dẫn đường thông minh M982 Excalibur.

Toàn bộ hệ thống pháo tự hành Krab có trọng lượng hơn 52 tấn và được trang bị một động cơ diesel MTU MT 881 Ka-500 với hệ thống làm mát bằng nước có công suất tối đa khoảng 1.000 mã lực, tương tự như K9 của Hàn Quốc.

Tốc độ di chuyển tối đa của pháo tự hành Krab vào khoảng 67 km/h trên đường tốt, với tầm hoạt động tối đa có thể đạt 650 km, thông số này tương đương với nhiều tổ hợp pháo tối tân do các quốc gia khác chế tạo.

Tầm bắn của Krab trong khoảng 7 - 40 km, do được trang bị hệ thống nạp đạn tự động nên tốc độ bắn của khẩu pháo này khá nhanh, ước chừng 3 phát trong vòng 10 giây và thấp nhất cũng ở mức 2 phát/phút.

Cơ số đạn mà tổ hợp pháo tự hành Krab có thể mang theo tối đa là 40 viên cùng 48 liều phóng, khi tác chiến nó sẽ yêu cầu có phương tiện tiếp đạn chuyên dụng đi kèm, nhưng cũng có thể chỉ là xe tải thông thường.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ba-lan-cung-cap-mien-phi-cho-ukraine-hang-chuc-khau-phao-tu-hanh-krab-post520759.antd