Ba Lan cho phép 30 người xuất viện sau khi kết thúc cách ly 14 ngày

30 công dân Ba Lan trở về từ Vũ Hán hồi đầu tháng 2 sẽ được phép rời một bệnh viện quân sự tại Wroclaw sau khi kết thúc thời hạn cách ly 14 ngày.

Bộ trưởng Y tế Ba Lan Lukasz Szumowski hôm qua (19/2) cho biết, thời hạn cách ly theo dõi nguy cơ nhiễm dịch Covid-19 đối với 30 công dân nước này trở về từ Vũ Hán hồi đầu tháng 2 vừa qua đã hết, những người này sẽ được phép rời một bệnh viện quân sự tại Wroclaw, miền Tây Ba Lan.

Bộ trưởng Y tế Ba Lan Lukasz Szumowski.

Bộ trưởng Y tế Ba Lan Lukasz Szumowski.

Bộ trưởng Lukasz Szumowski khẳng định, tính đến thời điểm này, Ba Lan vẫn chưa ghi nhận trường hợp nhiễm Covid-19 nào. Hiện đang có 12 người nhập viện nghi ngờ có liên quan đến Covid-19, 13 người khác được theo dõi tại nhà và hơn 1.000 người khác hiện đang được theo dõi tại các cơ sở y tế.

Cũng theo các quan chức Bộ Y tế Ba Lan, nước này đang chuẩn bị các thủ tục để đón thêm hai công dân nữa trở về từ Vũ Hán trong thời gian tới. Khi trở về, những người này cũng sẽ được đặt trong diện cách ly theo dõi chặt chẽ trong 14 ngày./.

Hải Đăng/VOV-Praha

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ba-lan-cho-phep-30-nguoi-xuat-vien-sau-khi-ket-thuc-cach-ly-14-ngay-1012786.vov