Ba Lan cáo buộc Na Uy hưởng lợi bất công từ dầu mỏ vì xung đột ở Ukraine

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cáo buộc Na Uy đã thu lợi 'bất công' từ dầu mỏ trong cuộc xung đột Ukraine.

Cơ sở của Công ty khí đốt Gassco của Na Uy ở Emden, Đức. Ảnh: Getty Images

Cơ sở của Công ty khí đốt Gassco của Na Uy ở Emden, Đức. Ảnh: Getty Images

Theo đài RT (Nga), phát biểu tại Đại hội Đối thoại Thanh niên Quốc gia, ông Morawiecki cho rằng Na Uy nên chia sẻ lợi nhuận “vượt quá giới hạn” mà họ kiếm được khi giá dầu và giá khí đốt tăng vọt trong bối cảnh xung đột Nga và Ukraine đang bùng nổ.

“Nhưng liệu chúng ta có nên trả cho Na Uy số tiền khổng lồ cho khí đốt, nhiều hơn gấp 4 hoặc 5 lần số tiền mà chúng ta đã trả một năm trước không? Điều này thật tệ hại”, Thủ tướng Morawiecki nói và cho biết thêm rằng mức lợi nhuận dầu mỏ béo bở sẽ đạt trên 106 tỷ USD trong năm nay đối với quốc gia 5 triệu dân như Na Uy.

Ông Morawiecki cũng nói rằng Olso nên chia sẻ những khoản lợi nhuận béo bở này, cho rằng đó là điều không bình thường, là sự bất công và là hậu quả gián tiếp từ cuộc xung đột Nga/Ukraine.

“Hãy viết cho những người bạn trẻ của bạn ở Na Uy. Họ nên chia sẻ lợi nhuận này ngay lập tức”, ông Morawiecki tuyên bố và nói thêm rằng khoản lợi nhuận này không nhất thiết phải được chia sẻ với Ba Lan mà với cả Ukraine.

Trong khi đó, theo hãng tin Bloomberg, công ty khí đốt chính của Ba Lan, PGNiG SA do nhà nước kiểm soát, đã chứng kiến lợi nhuận Ebitda (hoặc thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và lãi vay) tăng gần gấp đôi trong quý đầu tiên của năm 2022, đạt khoảng 2,19 tỷ USD. Lợi nhuận này chủ yếu do chi nhánh của PGNiG ở Na Uy của tạo ra, chiếm gần một nửa tổng lợi nhuận khổng lồ trên.

Hơn nữa, Ba Lan đã tích cực tích trữ khí đốt trước khi bị Nga cắt đứt nguồn cung. Hãng Gascade của Đức báo cáo dòng khí đốt chảy ngược đã tăng đột biến vào cuối tháng 4. Moskva đã ngừng cung cấp khí đốt cho Ba Lan vào tháng trước sau khi Warsaw từ chối thanh toán nhiên liệu bằng đồng rúp theo cơ chế mới do Nga đặt ra nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt của châu Âu.

Nhu cầu khí đốt của Ba Lan đã tăng đều trong những năm gần đây, khi nước này nỗ lực loại bỏ dần các thiết bị đốt than cũ. Warsaw dự kiến hoàn thành đường ống dẫn khí từ Na Uy vào cuối năm nay. Dự án lớn này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ Ba Lan giảm bớt phụ thuộc vào khí đốt của Nga.

Trong khi đó, theo số liệu từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), doanh thu từ xuất khẩu dầu của Nga đã tăng khoảng 50% kể từ đầu năm tới nay so với cùng kỳ năm 2021, bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây. Cụ thể, từ đầu năm tới nay, Nga thu về 20 tỷ USD mỗi tháng từ việc bán dầu thô và các sản phẩm liên quan đến dầu.

Mỹ đã cấm nhập khẩu dầu của Nga, Liên minh châu Âu (EU) và Anh đã công bố kế hoạch dừng mua dầu Nga vào cuối năm nay, trong khi các tập đoàn dầu mỏ quốc tế như Shell và TotalEnergy cũng tuyên bố dừng mua dầu mỏ từ Nga.

Theo IEA, các đợt vận chuyển dầu của Nga vẫn tăng. Trong tháng 4, số lượng vận chuyển tăng thêm khoảng 620.000 thùng dầu/ngày so với 8,1 triệu thùng trong tháng 3, về mức trung bình của thời điểm trước khủng hoảng Ukraine và phương Tây áp trừng phạt.

Sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine, Mỹ và các đồng minh đã áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào Moskva và kêu gọi giảm phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng của nước này.

Điện Kremlin đáp trả bằng cách yêu cầu “các nước không thân thiện” phải trả tiền mua khí đốt của Nga bằng đồng rúp. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Alexander Novak cho biết khoảng một nửa trong số 54 nhà nhập khẩu khí đốt của Nga đã mở tài khoản bằng đồng rúp tại Ngân hàng Gazprombank, tuân thủ các quy định thanh toán mới của Moskva.

Hải Vân/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/ba-lan-cao-buoc-na-uy-huong-loi-bat-cong-tu-dau-mo-vi-xung-dot-o-ukraine-20220523102321353.htm