Ba Lan bắt giữ 34 người trốn trong xe tải

Lực lượng biên phòng Ba Lan đã bắt giữ 34 người đến từ Trung Đông, bao gồm 4 phụ nữ và 4 trẻ em. Những người này đi trên một xe tải rơ-moóc xuất phát từ Thổ Nhĩ Kỳ qua Slovakia.

Nhóm người này đã bị bắt và giam giữ vào tối 7/8 tại đồn biên phòng ở Bielsko-Biala, theo Szymon Moscicki, phát ngôn viên của cơ quan biên phòng ở miền nam Ba Lan.

Ông Moscicki cho biết những người bị bắt giữ được cho là công dân Iraq, Iran, Syria và người Kurd đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Không rõ điểm đến của những người này là ở đâu, theo Reuters.

Tuy dòng người di cư đến Ba Lan có quy mô nhỏ hơn đến Đức, nhưng người nhập cư vẫn là vấn đề được quan tâm trong cuộc tổng tuyển cử năm 2015, giúp đảng Luật pháp và Công lý (PiS) lên nắm quyền.

 Người di cư chờ đợi trong gần cửa khẩu Pazarkule, biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Hy Lạp vào ngày 5/3. Ảnh: AFP.

Người di cư chờ đợi trong gần cửa khẩu Pazarkule, biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Hy Lạp vào ngày 5/3. Ảnh: AFP.

Chính phủ theo chủ nghĩa dân tộc bảo thủ của Ba Lan cho biết đã hạn chế nhập cảnh đối với người tị nạn do lo ngại về vấn đề an ninh. Các chính trị gia thường sử dụng từ "người di cư" như một thuật ngữ chung, thay vì "người tị nạn".

Vào tháng 7, sau khi tòa án nhân quyền của châu Âu đưa ra phán quyết rằng Ba Lan vi phạm công ước quốc tế vì từ chối làm thủ tục cho người tị nạn, Cơ quan Người tị nạn của Liên Hợp Quốc đã kêu gọi nước này giúp đỡ người tị nạn chạy trốn khỏi khu vực chiến tranh và đàn áp.

Theo thống kê của một tổ chức phi chính phủ ở Ba Lan, kể từ năm 2016, số lượng đơn xin tị nạn hàng năm đã giảm từ 8.000-14.000 đơn/năm xuống còn 4.000 đơn/năm.

Thủy Tiên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ba-lan-bat-giu-34-nguoi-tron-trong-xe-tai-post1117309.html