Ba Lan bắt gián điệp Nga người Ba Lan

Một công dân Ba Lan vừa bị bắt giữ được cho là đã nhận tội lấy cắp tài liệu quân sự mật cho Nga.

Thông báo đăng trên trang web của Chính phủ Ba Lan ngày 17/5 cho biết Cơ quan An ninh Nội địa (ABW) của nước này đã bắt giữ một người đàn ông 43 tuổi vì tình nghi hoạt động gián điệp.

Ba Lan được cho là đã bắt gián điệp Nga và công dân Ba Lan này đã nhận tội.

Ba Lan được cho là đã bắt gián điệp Nga và công dân Ba Lan này đã nhận tội.

"ABW đã bắt giữ một công dân Ba Lan hợp tác với các dịch vụ đặc biệt của Nga. Nghi phạm, người đã chuyển các tài liệu quân sự mật cho Nga, đã nhận tội" - phát ngôn viên của ABW Stanislaw Zaryn cho biết.

Theo thông cáo, các tài liệu được bàn giao cho các đơn vị đặc nhiệm của Nga "cực kỳ quan trọng đối với các hoạt động của Nga trên lãnh thổ và gây tổn hại cho Cộng hòa Ba Lan."

Theo các tài liệu mà ABW thu thập được, đối tượng này đã hợp tác với các cơ quan đặc biệt của Nga và cung cấp một số thông tin cũng như tài liệu liên quan đến quân đội, công dân Ba Lan cùng các thực thể khác của Ba Lan. Người phát ngôn của Cục trưởng Cục An ninh Ba Lan, Stanisław Żaryn, khẳng định "đối tượng đã nhận tội".

Trang mạng niezalezna.pl đưa tin nếu bị kết tội, nghi phạm có thể phải đối mặt với bản án 10 năm tù giam.

Nghi phạm hiện vẫn giấu tên và bị giam giữ 3 tháng trước khi xét xử.

Trong khi đó, hãng thông tấn TASS của Nga phiên bản Ba Lan xác định, người đàn ông có tên đầu tiên là Marcin và chữ cái đầu cuối cùng là K. Điều tra viên trong vụ án này đã tiến hành khám xét, hỏi cung nhân chứng, thu thập đồ vật, tài liệu bổ sung căn cứ chứng cứ. Tất cả các tài liệu của cuộc điều tra đều được phân loại.

Hiện phía Nga chưa đưa ra bình luận về những thông tin trên.

Mối quan hệ giữa Nga và thành viên EU là Ba Lan đã xấu đi sau khi Moscow sáp nhập Crimea từ Ukraine và xung đột giữa lực lượng ly khai thân Nga và lực lượng chính phủ ở miền Đông Ukraine vào năm 2014.

Hai nước cũng từng mâu thuẫn về vai trò của Liên Xô trong Thế chiến thứ hai.

Tháng trước, Warsaw đã trục xuất ba nhà ngoại giao Nga vì hành động mà Moscow gọi là "hành động thù địch" sau khi Mỹ trục xuất tương tự với cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ.

Huy Vũ

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ba-lan-bat-gian-diep-nga-nguoi-ba-lan-3432379/