Ba Lan 0 - 3 Colombia: 'Những người trồng cà phê' xuất sắc bắn hạ 'Đại bàng trắng'

Một mình Lewandowski đơn độc trên hàng công, những chú 'Đại bàng trắng' thi đấu một cách rời rạc, Colombia không mấy khó khăn để đánh bại Ba Lan với tỷ số đậm 3-0 qua các pha lập công của Mina, Falcao và Cuadrado. Thất bại này đồng nghĩa với việc Ba Lan chính thức bị loại khỏi World Cup 2018.

Các cầu thủ Colombia ăn mừng chiến thắng đầu tiên của họ tại World Cup 2018. Ảnh Reuters.

Trong quá khứ, hai đội từng gặp nhau 5 lần, đại diện Nam Mỹ thắng 3 và được đánh giá cao hơn một chút so với đại diện đến từ châu Âu. Trong khi 2 đôi bóng Nhật Bản và Senegal đã có được 4 điểm sau 2 trận đấu thì cả 2 đội bóng Colombia và Ba Lan đều chưa giành được điểm nào trước khi bước vào lượt trận thứ 2 này. Một trận thua nữa sẽ khiến một trong hai đội chính thức phải về nước, nên không quá ngạc nhiên khi cả Colombia và Ba Lan đều chơi rất thận trọng và thăm dò đối thủ trong những phút đầu tiên của trận đấu.

Sau tiếng còi khai cuộc, Ba Lan là đội bóng bộc lộ ý đồ tấn công trước. Đội bóng đến từ châu Âu liên tục áp sát khi đối phương khi có bóng. Colombia bị bất ngờ và gặp khó trong việc triển khai thế trận. Lần lượt Falcao và Cuadrado dứt điểm không thành công với những cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc.Liên tục tìm đường vào khung thành thủ môn Szczesny, cuối cùng bàn thắng cũng đã đến với đại diện Nam Mỹ. Phút thứ 40, James Rodriguez tung đường chuyền như đặt, trung vệ Mina bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Ba Lan, 1-0 nghiêng về các cầu thủ Colobia.

Như khai thông được bế tắc, thầy trọ HLV José Pékerman chơi sắc nét và lấn lướt hơn hẳn. Trong khi đó Ba Lan đang chơi một cách bạc nhược và thiếu sự gắn kết nên không tạo được cơ hội nào đáng kể về phía cầu môn Colombia. Một mình Lewandowski trở nên đơn độc trên hàng công. Chơi tấn công mạch lạc, phút thứ 70, Quintero chuyền bóng thông minh cho Falcao băng xuống nhanh như chớp hạ gục thủ thành Szczesny nhân đôi cách biệt cho Colombia.

Lewandowski hoàn toàn đơn độc trên hàng công. Ảnh Reuters

Hàng công chơi thiếu kết dính, hàng thủ lộ nhiều điểm yếu, các cầu thủ ba Lan đã phải trả giá đắt. Phút thứ 75, James Rodriguez tung đường chuyền tinh tế để Cuadrado thoát xuống đối mặt thủ môn Szczesny, tiền đạo Colombia khéo léo qua mặt thủ môn để ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 cho đội bóng đến từ Nam Mỹ.

Tất cả những gì đội bóng đến từ châu Âu làm được là cú suất chính xác của Lewandowski vào vòng cấm của Colombia ở phú thứ 88 của trận đấu, nhưng Lewandowski đã không thắng được thủ thành Ospina. Đó cũng là cơ hội cuối cùng dành cho Ba Lan.

Thắng chung cuộc 3-0 một cách thuyết phục, Colombia có cơ hội lớn vào vòng 16 đội, còn Lewandowski và đồng đội chính thức phải chia tay World Cup 2018.

Đội hình ra sân:

Colombia: Ospina, Arias, Mina, Mojica, Sanchez, Barrios, Aguilar (Uribe 33'), Rodriguez, Cuadrado, Quintero (Lerma 73'), Falcao (Bacca 78').

Ba Lan: Szczesny, Pazdan (Glik 80'), Bednarek, Bereszynski (Teodorczyk 72'), Piszczek, Goralski, Krychowiak, Rybus, Zielinski, Kownacki (Grosicki 57'), Lewandowski.

Bàn thắng: Mina 40', Falcao 70', Cuadrado 75'

Song Thu

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/ba-lan-0-3-colombia-nhung-nguoi-trong-ca-phe-xuat-sac-ban-ha-dai-bang-trang-75362.html