Ba Lan 0-1 Italia: Mancini giải hạn

Bàn thắng ở phút 92 đã mang về chiến thắng cho những cầu thủ áo thiên thanh, qua đó giải hạn cho HLV Mancini sau 5 tháng chỉ biết đến hòa và thua.

Italia bước vào cuộc tái đấu trên sân nhà của Ba Lan sau khi hai đội đã hòa nhau 1-1 cách đây hơn một tháng. Trong màn đối đầu này, cả hai đội đang có phong độ không tốt thời gian qua, cả Ba Lan và Italia đều cần một chiến thắng để giải tỏa cơn khát.

Cơ hội đầu tiên của trận đấu thuộc về Italia. Phút thứ 1, Jorginho có bóng trước vòng cấm của Ba Lan, tiền vệ thuộc biên chế Chelsea cứa lòng đưa bóng vào góc xa, đánh bại thủ môn Wojciech Szczesny, nhưng lại không thắng được xà ngang, lỡ cơ hội mở tỉ số cho Italia.

Italia vỡ òa sau bàn thắng "vàng" của Biraghi. (Ảnh: IT)

Italia vỡ òa sau bàn thắng "vàng" của Biraghi. (Ảnh: IT)

8 phút sau khi Jorginho bị xà ngang từ chối bàn thắng, Insigne nhận bóng từ đồng đội trong vòng cấm của Ba Lan, cầu thủ đang khoác áo Napoli thực hiện cú bấm bóng kỹ thuật, tiếc rằng trái bóng lại đi cao hơn đôi chút so với khung thành của Wojciech Szczesny.

Italia không ngừng áp đảo và tạo ra được nhiều cơ hội về phía khung thành thủ môn Wojciech Szczesny. Phút 30, từ cú căng ngang bên cánh phải, Federico Chiesa đã lao vào dứt điểm cận thành và một lần nữa, may mắn mỉm cười với Ba Lan khi bóng lại tìm đến xà ngang và đi ra ngoài.

Thời gian còn lại đội bóng áo thiên thanh tiếp tục tạo ra sóng gió trước khung thành đội chủ nhà, tuy nhiên các chân sút của họ đều tỏ ra vô duyên trước khung thành thủ môn Wojciech Szczesny. Kết thúc 45 phút đầu của trận đấu, hai đội hòa nhau với tỷ số 0-0.

Sang hiệp 2, Italia vẫn gây sức ép nhưng không còn tạo ra được nhiều cơ hội như hiệp 1. Thậm chí, trong thời gian đầu hiệp đấu này, Azzurri còn để đội chủ nhà lấn lướt. Phút 57, hậu vệ đội khách đánh đầu phá bóng không tốt, Piotr Zielinski có bóng trước vòng cấm, cầu thủ này thực hiện cú sút căng bằng chân trái, nhưng bóng lại đi cao hơn cầu môn của Gianluigi Donnarumma đôi chút.

Sau khi để Ba Lan lấn lướt trong khoảng thời gian đầu của hiệp 2, Italia đã dần lấy lại thế trận. Đội bóng của HLV Mancini đã tạo được nhiều cơ hội ghi bàn ngon ăn, nhưng các chân sút của họ lại dứt điểm khá vô duyên.

Phút 92, khi mà nhiều người đã nghĩ tới kết quả hòa thì Italia đã tìm được bàn thắng quý giá. Từ pha đá phạt góc, Lasagna đã đánh đầu chuyền bóng cho hậu vệ Biraghi dứt điểm tung lưới Ba Lan. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Italia.

Với chiến thắng này, Italia vươn lên vị trí thứ nhì bảng 3 League A (4 điểm/3 trận), xếp sau BĐN (6 điểm/2 trận).

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/ba-lan-0-1-italia-mancini-giai-han-81416.html