Ba kịch bản một chiều diễn ra trong ngày thi đấu thứ hai của Audi Cup 2018

Được đánh giá là một ngày thi đấu có nhiều sự chênh lệch tới từ các cặp đối đầu. Ba đội bóng được đánh giá cao hơn đều giành thằng lợi với khoảng cách áp đảo.

Cặp đấu đầu tiên trong ngày là cuộc đối đầu của các cô gái tuyển nữ Hà Nội và Yên Bái. Ở loạt đấu này Yên Bái và Hà Nội được đánh giá có phần khá tương đồng nhau. Nếu như đội hình của nữ Hà Nội là những gương mặt quen từng thi đấu tại Đại hội TDTT 2018 thì nữ Yên Bái cũng mang đến những cầu thủ tốt nhất từ lò thể thao nổi tiếng của miền Bắc.

Tuyển nữ Hà Nội thi đấu tốt hơn ở nửa cuối trận đấu. Ảnh: Huy Phạm

Nhập cuộc trận đấu, Yên Bái gây bất ngờ với lối chơi máu lửa và đã gây không ít khó khăn cho những cô gái Hà Nội. Cầu thủ trụ cột số 14 chấn thương ở ngay đầu hiệp 2 đã ảnh hưởng không nhỏ đến lối chơi tấn công của đội chủ nhà. Tại mặt trận phòng thủ, các cô gái áo trắng dường như bất lực trong việc tìm cách hóa giải cho những đường phản công nhanh của đối thủ và dần để Yên Bái xây cách biệt qua từng hiệp đấu.

Tuy nhiên, sự cố gắng muộn màng đó đã không mang lại chiến thắng cho họ trước nữ Yên Bái. Ảnh: Huy Phạm

Sự dai sức cùng đà hưng phấn giúp cho các cô gái áo đỏ càng chơi càng áp đảo. Tuy nhiên, nữ Hà Nội cũng không phải là một đối thủ dễ bỏ cuộc khi cơ hội vẫn còn. Hoàng Thị Thảo và Thúy Hằng là những cầu thủ chủ lực chính giúp cho Hà Nội rút ngắn cách biệt ở hiệp đấu thứ 4. Tuy nhiên, khoảng cách an toàn mà nữ Yên Bái thiết lập được ở 3/4 thời gian trước đó đã giúp họ có được chiến thắng đầy bất ngờ 77-60 trước đội tuyển nữ Hà Nội.

Các cầu thủ Italy Sports không thể làm gì hơn trong những tình huống PKKQ 1 sử dụng thể hình và sức mạnh để tấn công. Ảnh: Huy Phạm

Ở cặp đấu thứ hai là cuộc đối đầu của những chú lính PKKQ 1 và những chàng trai đến từ Italy Sports. Thế trận 1 chiều sớm được các cầu thủ PKKQ 1 áp đặt với một chuỗi run 14-0 kéo dài suốt 7 phút đầu tiên của trận đấu. Thể hình áp đảo và kinh nghiệm hơn hẳn đối thủ đã giúp những chàng trai áo đỏ sớm có cách biệt khổng lồ và giữ vững lợi thế dẫn trước cho đến những phút cuối cùng.

Italy Sports mặc dù không dành được chiến thắng trong ngày đầu ra quân nhưng ít nhiều cũng để lại một hình ảnh vô cùng tích cực trong mắt những khán giả theo dõi trận đấu. Ảnh: Huy Phạm

Tuy thi đấu với một đối thủ hoàn toàn trên cơ, các chàng trai đến từ Nghệ An cũng đã để lại ấn tượng tốt vì tinh thần thi đấu của mình. Những pha ném 3 thành công liên tiếp cuối trận đã giúp Italy Sports tránh được một thất bại áp đảo. Kết thúc trận đấu, PKKQ 1 giành chiến thắng dễ dàng 78-51 và đang là đội bóng toàn thắng ở bảng A sau 2 ngày thi đấu.

Dwarf tiếp tục dành được chiến thắng thứ hai một cách dễ dàng hơn trước đối thủ Sky. Ảnh: Huy Phạm

Trận đấu cuối của ngày thi đấu thứ 2 tiếp tục diễn ra với thế trận 1 chiều nghiêng về những cầu thủ Dwarf. Đầu tàu Minh Đức số 8 cùng Hoàng An 99 liên tiếp áp đảo khu vực ngoài và trong của đối thủ, mang về những điểm số quan trọng giúp Dwarf nắm toàn quyền kiểm soát thế trận.

Khoảng nửa cuối của trận đấu, các cầu thủ trẻ Sky thi đấu có phần tự tin hơn. Ảnh: Huy Phạm

Sức trẻ đã giúp các cầu thủ Sky có số cơ hội dứt điểm ngang ngửa đối thủ, tuy nhiên sự hiệu quả trong từng pha ném lại không cao. Chung cuộc, Dwarf dẽ dàng hạ gục Sky với tỷ số áp đảo 72-36 và có cho mình chiến thắng thứ 2 tại mùa giải. Cùng với PKKQ 1, Dwarf đang là đội bóng dẫn đầu bảng B sau 2 ngày thi đấu đầu tiên.

Ở ngày thi đấu thứ ba 18/12, giải đấu sẽ tiếp tục với 4 loạt trận đấu giữa nữ Hữu Thịnh Hải Phòng và Đại học Thái Bình, nam Basket Sags và Trẻ Thang Long Warriors, PKKQ 1 và Chicken Dunk, Thanh Hóa và Italy Sports.

Huy Phạm - theo bongro24h.vn

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/ba-kich-ban-mot-chieu-dien-ra-trong-ngay-thi-dau-thu-hai-cua-audi-cup-2018-d501826.html