Bà Jill Biden mặc đồ thêu hoa các tiểu bang và vùng lãnh thổ Mỹ

Trong buổi lễ hòa nhạc, đệ nhất phu nhân diện cả cây trắng do Gabriela Hearst thiết kế.

Bà Jill Biden bày tỏ sự tôn kính khi diện chiếc váy trắng được thêu hoa từ các tiểu bang và vùng lãnh thổ. Bà kết hợp mẫu váy lụa màu ngà với áo khoác của Gabriela Hearst cũng được trang trí bằng hoa.

Ngoài ra, đệ nhất phu nhân còn dùng thêm găng tay da cũng do Hearst thiết kế để hoàn thiện bộ trang phục.

Bộ đồ của bà Jill Biden được đánh giá mang tính biểu tượng. Ảnh: Yahoo News, Insider.

Bộ đồ của bà Jill Biden được đánh giá mang tính biểu tượng. Ảnh: Yahoo News, Insider.

Trang People cho biết đây cũng là nhà thiết kế cho mẫu áo khoác của Ashley Biden - con gái của Tổng thống Joe Biden và phu nhân - mặc trong buổi lễ nhậm chức vào sáng 20/1.

Theo thông tin từ nhà thiết kế, chiếc áo khoác của bà Jill Biden được làm bằng len cashmere. Tờ Insider nhận xét bộ đồ này được đánh giá là tượng trưng cho sự thống nhất trên toàn nước Mỹ.

Trước đó, tại lễ nhậm chức, đệ nhất phu nhân mặc váy xanh mòng két (màu xanh lá cây ánh xanh lam) cùng áo khoác có màu tương đồng của thương hiệu Markarian. Đây là hãng thời trang có trụ sở tại New York (Mỹ), được thành lập vào năm 2017.

Bà Jill Biden mặc bộ trang phục xanh mòng két mang ý nghĩa tin tưởng, tự tin và ổn định. Ảnh: People.

Bộ trang phục được làm công phu bởi O'Neill - nhà thiết kế của Markarian.

"Màu xanh lam được chọn cho các phần biểu thị sự tin tưởng, tự tin và ổn định. Khi thiết kế trang phục cho bà Jill Biden, chúng tôi muốn đảm bảo bộ đồ ấy phải cổ điển, nữ tính và thực sự thể hiện được hình ảnh của bà. Vì vậy, chúng tôi có những chi tiết pha lê nhỏ trên đó để phản chiếu ánh sáng một cách tinh tế", O'Neill cho biết.

Phương An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ba-jill-biden-mac-do-theu-hoa-cac-tieu-bang-va-vung-lanh-tho-my-post1175820.html