Bà Huỳnh Thị Hằng được giao tạm thời phụ trách UBND tỉnh Bình Phước

Ông Nguyễn Văn Trăm – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước vừa nhận quyết định nghỉ hưu theo chế độ. Người được giao phụ trách UBND tỉnh này là bà Huỳnh Thị Hằng – Phó Chủ tịch.

Ngày 30/11, Văn phòng Tỉnh ủy Bình Phước cho biết, vừa trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ đối với ông Nguyễn Văn Trăm - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước.

Theo đó, kể từ ngày 1/12/2019, ông Trăm sẽ chính thức thôi các nhiệm vụ đảm nhiệm tại tỉnh Bình Phước.

Ông Nguyễn Văn Trăm (sinh năm 1959), giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước từ năm 2013 đến nay. Trước đó, ông Trăm từng trải qua các chức vụ: Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước.

 Ông Nguyễn Văn Trăm nghỉ hưu theo chế độ

Ông Nguyễn Văn Trăm nghỉ hưu theo chế độ

Trước đó, vào năm 2018 ông Trăm đã lên tiếng nhận trách nhiệm, xin lỗi Chính phủ vì với vai trò là Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, để xảy ra vụ chuyển đổi đất rừng tại Bù Đốp không đúng quy định.

Tỉnh ủy Bình Phước cho biết, người được giao điều hành tạm thời UBND tỉnh là bà Huỳnh Thị Hằng - Phó chủ tịch UBND tỉnh này. Tuy nhiên, các công việc lớn của UBND tỉnh trong thời gian này sẽ cần phải thông qua ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy. Dự kiến vào ngày 9/12 tới, HĐND tỉnh Bình Phước sẽ họp để bầu chức danh chủ tịch UBND tỉnh.

Bà Huỳnh Thị Hằng tạm thời phụ trách UBND tỉnh Bình Phước

Trước khi được bầu là PCT UBND tỉnh Bình Phước vào đầu năm 2016, bà Huỳnh Thị Hằng là Bí thư Thị ủy Bình Long. Bà Hằng (sinh năm 1975), có bằng thạc sỹ Kỹ thuật tài nguyên nước, cao cấp lý luận chính trị, đã kinh qua các vị trí công tác: Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Phước, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Phước, Bí thư Thị ủy Bình Long.

Hương Chi

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ba-huynh-thi-hang-duoc-giao-tam-thoi-phu-trach-ubnd-tinh-binh-phuoc-1492599.tpo