Bà Huỳnh Thị Chiến Hòa được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk

Bà Huỳnh Thị Chiến Hòa được giới thiệu để bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk thay cho ông Y Vinh Tơr.

Chiều 22-9, tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ sáu, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X đã thống nhất bầu bổ sung bà Huỳnh Thị Chiến Hòa, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hòa. Ảnh: LX

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hòa. Ảnh: LX

Kết quả, có 68/74 đại biểu có mặt đồng ý bầu bà Huỳnh Thị Chiến Hòa giữ chức vụ nêu trên.

HĐND tỉnh Đắk Lắk sẽ hoàn chỉnh hồ sơ gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn chức danh này.

Bà Huỳnh Thị Chiến Hòa (49 tuổi, quê huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) từng giữ chức vụ Phó giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Đắk Lắk, Giám đốc Sở Ngoại vụ Đắk Lắk.

Từ tháng 12-2-15 đến nay là ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Cũng tại Kỳ họp này, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X đối với ông Y Vinh Tơr. Lý do, ông Y Vinh Tơr chuyển công tác.

Ông Y Vinh Tơr (bìa trái) nhận hoa chúc mừng. Ảnh: LX

HĐND tỉnh Đắk Lắk cũng hoàn tất thủ tục trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh này theo quy định của pháp luật.

Ngày 28-6-2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Y Vinh Tơr, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Đắk Lắk giữ chức Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Ông Y Vinh Tơr (46 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk), từng có thời gian giữ chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk, Bí thư Thị ủy Buôn Hồ.

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Y Vinh Tơr được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.

Từ tháng 7-2021 đến tháng 6-2022 ông Y Vinh Tơr là Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk, Đại biểu Quốc hội khóa XV và Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk.

VŨ LONG

Nguồn PLO: https://plo.vn/ba-huynh-thi-chien-hoa-duoc-bau-giu-chuc-chu-tich-hdnd-tinh-dak-lak-post699740.html