Bà Hứa Thị Phấn vắng mặt trong phiên tòa xét xử hành vi chiếm đoạt 1.300 tỷ

Ngày 15/11, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hứa Thị Phấn và đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín (giai đoạn 2).

Các bị cáo trong vụ án

Các bị cáo trong vụ án

Cùng hầu tòa với bà Phấn còn có Bùi Thị Kim Loan (kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ), Lâm Kim Dũng (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Lam Giang), Huỳnh Thị Xuân Dung (nguyên Giám đốc Công ty địa ốc Phúc Nguyễn), Lâm Hứa Quỳnh Trinh (nguyên Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Ngân quỹ Ngân hàng Đại Tín Chi nhánh Sài Gòn), Phạm Hồng Hảo (nguyên nhân viên Ngân hàng Đại Tín).

Các bị cáo cùng bị truy tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng của VKSND tối cao, Ngân hàng Đại Tín (Trustbank) tiền thân là Ngân hàng Nông thôn cổ phần Rạch Kiến. Đến năm 2013 Ngân hàng này tiếp tục đổi tên thành Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB), và hiện nay đang mang tên Ngân hàng TNHH MTV Xây Dựng Việt Nam (CB).

Đầu năm 2007 Hứa Thị Phấn cùng công ty CP đầu tư phát triển Phú Mỹ và 14 cá nhân cho quan hệ họ hàng (nhóm Phú Mỹ) đứng tên giúp bà Phấn mua hơn 254 triệu cổ phần Ngân hàng Đại Tín (tương đương 2.500 tỷ, chiếm gần 85% vốn điều lệ).

Từ đó bà Phấn giữ chức Cố vấn cao cấp HĐQT, có nhiệm vụ tư vấn cho thường trực HĐQT về công tác quản trị và hoạch định chiến lược phát triển.

Cáo trạng cho rằng bà Phấn đã lợi dụng việc nắm giữ gần 85% cổ phần để chi phối hoạt động của HĐQT, điều hành mọi hoạt động đầu tư, tín dụng, thu chi tiền mặt… Đồng thời bà Phấn còn chỉ đạo các nhân viên thực hiện hành vi trái luật để chiếm đoạt tiền, từ đó gây thiệt hại cho Đại Tín 12.000 tỷ đồng.

Trong số 5 hành vi bà Phấn thực hiện có 2 hành vi đã được xét xử ở giai đoạn 1 gồm: Nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM, chiếm đoạt 1.105 tỷ); Hạch toán thu chi khống để sử dụng trái luật 5.256 tỷ.

Riêng hành vi thông qua 29 khoản vay của nhóm Phú Mỹ để chiếm đoạt 3.500 tỷ đã được đình chỉ điều tra do Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh đã tất toán nên không còn thiệt hại.

Tại phiên tòa lần này, cáo trạng quy kết bà Phấn đã chỉ đạo nhân viên đầu tư trực tiếp trái luật 1.037 tỷ vào 4 dự án bất động sản do 3 công ty của bà Phấn làm chủ đầu tư. Tuy nhiên số tiền này không được đầu tư như cam kết mà được bà Phấn rút tiền mặt để chiếm đoạt nhưng đến nay chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm thanh toán lại cho Đại Tín, khiến ngân hàng này thiệt hại 901 tỷ đồng..

Ngoài ra bà Phấn còn chỉ đạo nhân viên mua và nâng khống giá trị 4 bất động sản tại TP.HCM với tổng giá trị 661 tỷ đồng để chiếm đoạt 437 tỷ. Như vậy qua 2 vụ việc bà Phấn đã chiếm đoạt của Đại Tín hơn 1.300 tỷ đồng và được xác định là chủ mưu.

Tương tự những phiên xử trước đó, tại phiên tòa hôm nay bà Phấn tiếp tục vắng mặt. Theo thông báo bà Phấn hiện mất sức khỏe 93% cùng nhiều chứng bệnh khác nên không còn khả năng đi lại. Sau khi xem xét HĐXX quyết định tiếp tục xử vắng mặt bị cáo này.

Tổng hợp với bản án 17 năm tù do TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên trước đó, bà Phấn phải chấp hành 30 năm tù giam.

Do tính chất phức tạp của vụ việc tòa đã triệu tập khoảng 100 tổ chức, cá nhân. Ngoài ra còn có nhiều bị cáo nguyên lãnh đạo của VNCB hiện đang bị tù giam như Phan Thành Mai, Hoàng Văn Toàn, Phạm Công Danh… dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến 25/11.

Phong Vũ

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/ba-hua-thi-phan-vang-mat-trong-phien-toa-xet-xu-hanh-vi-chiem-doat-1300-ty-post321086.info