Ba học sinh tiểu học tử vong khi tắm ở đập nước

Ba học sinh ở Đắk Lắk rủ ra đập nước gần nhà tắm bị đuối nước. Thi thể các nạn nhân đã được trục vớt, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Ngày 31/5, UBND xã Cư AMung và Trường tiểu học Lê Đình Chinh (huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk) tổ chức quyên góp hỗ trợ gia đình 3 học sinh tử vong khi tắm đập.

Chiều 30/5, N.T.M.L, M.T.D. (cùng 8 tuổi) và em L.T.M.A. (9 tuổi, đều là học sinh Trường tiểu học Lê Đình Chinh, xã Cư AMung) rủ nhau đến đập nước Hà Dưng (tại thôn 3A) tắm.

Đến tối cùng ngày, gia đình không thấy các em về nên tổ chức tìm kiếm và phát hiện sự việc đau lòng. Ngay sau đó, thi thể các nạn nhân được trục vớt, bàn giao cho gia đình mai táng.

Theo ông Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch UBND xã Cư AMung, đập nước xảy ra vụ việc đã có cắm biển cảnh báo đuối nước. Tuy nhiên, các em nhỏ khu vực xung quanh vẫn thường xuyên ra tắm.

"Những ngày gần đây địa phương có mưa lớn nên nước dâng cao, do vậy khi các em tắm thì xảy ra sự việc đáng tiếc”, ông Trung nói thêm.

 Xã Cư AMung, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Google Maps.

Xã Cư AMung, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Google Maps.

Tây Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ba-hoc-sinh-tieu-hoc-tu-vong-khi-tam-o-dap-nuoc-post1090556.html